Doanh nghiệp căng thẳng khi mua ngoại tệ

Doanh nghiệp căng thẳng khi mua ngoại tệ
TP - Tại thị trường tự do hôm qua, tỷ giá VND/USD lên tới 18.500 đồng/USD. Cùng lúc, nhiều doanh nghiệp kêu không mua được USD như tỷ giá ngân hàng niêm yết.

Thậm chí, để tránh bị mang tiếng là cộng thêm phí, có ngân hàng còn lách bằng cách trung gian giới thiệu giữa người bán và mua.

Theo nhiều chuyên gia, nguồn cung không đáp ứng đủ cầu là nguyên nhân căn bản làm nên tình trạng căng thẳng trên.

Trả lời Tiền Phong, ông Nguyễn Quang Huy - Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối NHNN cho hay, cơ quan này đã và đang tăng cường chấn chỉnh hoạt động mua bán ngoại tệ của NHTM, đại lý thu đổi ngoại tệ, hạn chế hoạt động của thị trường chợ đen. Đồng thời, sẽ tiếp tục điều hành tỷ giá theo hướng ổn định, linh hoạt. 

MỚI - NÓNG