Doanh nghiệp cắt giảm chi phí để thưởng tết, công nhân được tặng vé máy bay

Doanh nghiệp cắt giảm chi phí để thưởng tết, công nhân được tặng vé máy bay
TPO - Hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng với tinh thần vì người lao động, nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương cắt giảm chi phí để dành tiền thưởng tết cho công nhân. Ngoài ra, những công nhân có thành tích xuất sắc sẽ được tặng vé máy bay, vé xe chất lượng cao về quê ăn tết.

Cắt giảm chi phí để thưởng tết

Trong năm qua, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương đã phải ngưng hoạt động, số khác phải cắt giảm nhân sự hoặc giảm giờ làm. Trong khi đó, những doanh nghiệp hoạt động bình thường nhưng chỉ ở mức duy trì, lợi nhuận thu được giảm rất lớn so với cùng kỳ. Dù vậy, qua khảo sát cho thấy dù khó khăn doanh nghiệp vẫn tìm cách đảm bảo lương, thưởng cho người lao động dịp Tết Nguyên đán 2021.

Bà Đặng Thị Kim Chi, Chủ tịch Công đoàn khu công nghiệp VSIP, cho biết hiện các doanh nghiệp đã có thông báo về việc thưởng tết cho người lao động. Dù hoạt động sản xuất năm nay khó khăn, nhưng hầu hết các doanh nghiệp đều trả lương, thưởng bằng năm trước.

Doanh nghiệp cắt giảm chi phí để thưởng tết, công nhân được tặng vé máy bay ảnh 1 Công nhân làm việc tại một công ty gỗ ở Bình Dương

“Để chi thưởng và tăng lương cho người lao động, công ty đã phải cắt giảm chi phí chung và cắt giảm những khoản chi không cần thiết. Từ khoản tiết kiệm này, công ty có nguồn kinh phí để chăm lo Tết cho người lao động. Năm nay dù khó khăn nhưng với tinh thần vì người lao động, công ty làm mọi cách để đảm bảo chế độ cho họ”, bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Cty TNHH Yazaki EDS Việt Nam nói.

Ông Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch CĐCS Cty TNHH Shyang Hung Cheng, cho biết thêm công ty có hơn 7.000 lao động, dù khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng chế độ lương, thưởng của công nhân vẫn được đảm bảo. Những chi phí không thật sự cần thiết đều phải giảm để trích nguồn hỗ trợ công nhân dịp tết.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, đại diện công ty TNHH Chí Hùng, nơi có hơn 8.000 công nhân cho trong năm qua công ty gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh đến mức đã từng định sẽ cắt giảm nhân sự. Thế nhưng, công ty đã cố gắng duy trì hoạt động bình thường. Năm nay, công ty chi trả lương và thưởng cho người lao động bằng năm trước.

Tặng vé máy bay cho công nhân

Đây là năm thứ 3, Bình Dương triển khai Chương trình “Về nhà ăn Tết” dành cho Thanh niên công nhân, người lao động (TNCN, NLĐ) có thành tích tiêu biểu trong lao động, sản xuất được tặng vé máy bay, vé xe về nhà ăn tết cùng gia đình.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương cho biết đây là một chương trình ý nghĩa và nhân văn được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai đến các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc nhằm tuyển lựa, xét chọn để trao tặng vé máy bay và ô tô cho hơn 600 TNCN, NLĐ có thành tích tiêu biểu trên địa bàn tỉnh về quê đón tết.

Doanh nghiệp cắt giảm chi phí để thưởng tết, công nhân được tặng vé máy bay ảnh 2 Ngoài việc được công ty thưởng tết, công nhân ở Bình Dương còn được đoàn thanh niên, công đoàn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo tết

Trong đó, gần 300 vé di chuyển bằng máy bay từ TP.HCM đến các tỉnh, thành miền Bắc và miền Trung, số còn lại được tặng vé xe chất lượng cao. Theo tiêu chí của chương trình, vé máy bay được dành tặng cho TNCN, NLĐ nhận được các giải thưởng, bằng khen của các cấp chính quyền, địa phương, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Người nhận vé xe có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, đạt danh hiệu lao động tiêu biểu năm được cấp có thẩm quyền công nhận, có những sáng kiến cải tiến đã áp dụng vào thực tiễn sản xuất.

“Việc tặng vé không chỉ tạo niềm vui mà còn là động lực để cho TNCN, NLĐ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực trong lao động, sản xuất và có những đóng góp tiêu biểu để xây dựng, phát triển địa phương, đất nước”, chị Xuân nói.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao cho biết, tổng kinh phí đề xuất chi tiền Tết Nguyên đán năm 2021 của tỉnh là 218,548 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2020. Đặc biệt năm nay, Bình Dương sẽ tăng số phần quà Tết cho đối tượng là công nhân, lao động nghèo xa quê có hoàn cảnh khó khăn không về quê ăn Tết. Trong đó, khối tỉnh 4.900 suất (tăng 1.000 suất) và khối huyện 8.350 suất (tăng 1.100) suất so với năm 2020.

Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Dương, tính đến nay trên địa bàn không có doanh nghiệp nào nợ lương công nhân. Hiện, có gần 1.500 doanh nghiệp có báo cáo về lương và thưởng Tết.

Ở các doanh nghiệp này, tiền lương trả cho người lao động cao nhất bình quân là 8,3 triệu/tháng, thấp nhất là 4,2 triệu/tháng. Đối với thưởng Tết Âm lịch, mức thưởng bình quân là 7,6 triệu đồng, thấp nhất là 4,2 triệu đồng và cao nhất là 497 triệu đồng/người.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.