Doanh nghiệp Châu Âu hưởng lợi từ việc tạm dừng đóng BHXH

Theo khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), do ảnh hưởng COVID-19, quý I/2020, chỉ số chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) của EuroCham tại Việt Nam đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ trước đến nay với 27%.

Tuy nhiên, với hàng loạt biện pháp về kinh tế và y tế công cộng được đánh giá có hiệu quả hàng đầu thế giới của Chính phủ, Việt Nam đã sớm mở lại hoạt đồng đầu tư, kinh doanh.

Với xu hướng đó, tâm lý tích cực của các lãnh đạo doanh nghiệp Châu Âu bắt đầu hồi phục trở lại, ghi nhận mức tăng 7 điểm phần trăm từ tháng 2-4/2020, đạt ngưỡng 34%. Bên cạnh đó, hơn 25% các doanh nghiệp Châu Âu đã được hưởng lợi từ việc hoãn thuế của Chính phủ, trong khi khoảng 20% đã được hưởng lợi từ việc giảm tiền thuê đất và tạm dừng đóng BHXH.

Chủ tịch EuroCham Nicolas Audier cho biết, khảo sát chỉ số BCI lần này là minh chứng thể hiện Việt Nam là một trong những nước thành công trên thế giới về ứng phó với dịch COVID-19. Từ đó, củng cố niềm tin của các lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu. Việt Nam cũng cần có những giải pháp sáng tạo hơn để giải quyết một số vấn đề cấp thiết như đưa chuyên gia nước ngoài quay trở lại làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức quốc tế.

MỚI - NÓNG