Doanh nghiệp châu Âu ngại luật Việt Nam

Doanh nghiệp châu Âu ngại luật Việt Nam
TP - Ngày 11/11 tới đây, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) sẽ công bố ấn phẩm lần thứ 6 của Sách Trắng 2014.

Theo đó, các doanh nghiệp châu Âu bày tỏ quan ngại và đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ hơn từ phía Chính phủ với khu vực tư nhân.

EuroCham cho rằng, không có sự nhất quán trong việc diễn giải, áp dụng luật ở các cơ quan cấp giấy phép đầu tư tại địa phương.

Một số ngành đã có khuôn khổ pháp lý đầy đủ, nhưng thách thức vẫn xoay quanh việc thực hiện các quy định (do chậm trễ ban hành văn bản hướng dẫn và việc chính quyền địa phương các cấp có cách áp dụng luật khác nhau).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.