Doanh nghiệp đang lãi gần 1.000 đồng/lít xăng

Doanh nghiệp đang lãi gần 1.000 đồng/lít xăng
Giá xăng A92 thành phẩm nhập khẩu từ thị trường Singapore tiếp tục giảm sâu. Ngày 25/-9 còn 67,5 USD/thùng và dự báo còn tiếp tục giảm trong những ngày tới.
Doanh nghiệp đang lãi gần 1.000 đồng/lít xăng ảnh 1

Theo tính toán của các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu, giá xăng A92 nhập khẩu tính bình quân 20 ngày lưu thông là 74,2 USD/thùng.

Ông Bùi Ngọc Bảo, tổng giám đốc Tổng công ty Xăng dầu VN (Petrolimex), xác nhận chiều 28/9 là giá bán lẻ đã có thể giảm. Nhưng theo quy định, khi giá xăng thế giới dao động từ 65-75 USD/thùng thì thuế nhập khẩu là 30% (hiện là 20%).

Theo ông Bảo, cho dù thuế nhập khẩu có tăng lên thêm 10% thì khả năng giảm giá bán lẻ vẫn còn.

“Chúng tôi chỉ băn khoăn là liệu Bộ Tài chính có quyết định trích nộp quỹ bình ổn đối với xăng hay không và mức trích bao nhiêu, lúc đó chúng tôi mới tính toán được. Quan điểm của chúng tôi là hài hòa các lợi ích nên nếu mức trích cho quỹ bình ổn không quá cao, chúng tôi sẽ đề nghị giảm giá bán lẻ trong nước” - ông Bảo nói.

Mức lãi của các doanh nghiệp xăng dầu đang tiệm cận đến 1.000 đồng/lít.

Theo Lê Nguyên Minh
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG