Doanh nghiệp kêu trời vì "một cửa"

Doanh nghiệp kêu trời vì "một cửa"
Anh Trần Phú Nam, chủ cơ sở dịch vụ diệt côn trùng Việt Xanh, ngồi vật vờ trong phòng Đăng ký kinh doanh số 2 của Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội, vô cùng đau khổ vì cả tháng nay vẫn không có dấu doanh nghiệp, trong khi khách hàng thì giục ký hoàn tất hợp đồng.

Anh Nam kể, đã kinh doanh ngành nghề này từ 5 năm trước và nay quyết định lập công ty. Vì nghe nói đăng ký kinh doanh chỉ mất hơn một tuần, nên anh Nam nhận hợp đồng ký sẵn từ khách hàng và hứa sẽ sớm gửi lại. Nhưng cho dù đã thuê một công ty tư vấn luật hoàn tất các thủ tục liên quan, anh Nam vẫn phải đi lại nhiều lần từ 15 ngày nay.

Cạnh anh Nam, chị Nguyễn Thị Thu Hương, đăng ký thành lập một hãng quảng cáo hữu hạn một thành viên, cũng phải đi lại nhiều lần từ ba tuần trước. 

“Sau năm ngày làm việc kể từ lần nộp hồ sơ đầu, tôi đến nhận kết quả và được biết hồ sơ bị trả lại”, chị Hương kể.

“Ngoài một số lỗi nhỏ ví dụ ghi thiếu tên phường ở địa chỉ đăng ký kinh doanh, tôi thấy ở cạnh phần kê khai một ngành nghề kinh doanh là cung cấp lao động, chuyên viên có ghi chú: “Ghi lại theo luật chuyên ngành””.

Tự tin vì đã từng theo học một khóa học về luật tại Pháp, chị Hương tìm lại các văn bản về các ngành kinh doanh yêu cầu điều kiện và sửa. Sau khi quay lại Phòng Đăng ký kinh doanh nộp hồ sơ đã sửa, chị tiếp tục đợi năm ngày làm việc, tức là tròn mộ tuần, để được biết kết quả.

Lần này, hồ sơ... tiếp tục bị trả lại. Chuyên viên xử lý hồ sơ tiếp tục tìm ra những lỗi khác, ví dụ đoạn văn bản in mờ, và sửa rõ hơn vào phần ghi ngành nghề kinh doanh: “Cung ứng lao động tạm thời...”.

Ngày 17 - 11 - 2009, Sở KH-ĐT Hà Nội phối hợp Công an thành phố, Cục Thuế thành phố thực hiện "một cửa" trong giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu cho doanh nghiệp, theo Quyết định 112/2009/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội.

Theo quy trình này, doanh nghiệp chỉ mất tối đa chín ngày để hoàn thành việc "khai sinh" (gồm cấp đăng ký kinh doanh, mã số thuế 5 ngày; làm con dấu 4 ngày), so với 30 ngày trước đây. Mục tiêu chính của cách tổ chức này là, doanh nghiệp sẽ không phải đi lại nhiều.

Phát biểu trên Báo Thanh Niên thời điểm đó, Phó giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Tứ nói rằng: "Khi muốn đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp chỉ cần đến Phòng Đăng ký kinh doanh là đủ. Các việc còn lại là thủ tục nội bộ của các cơ quan hành chính phải làm, không nên bắt doanh nghiệp phải đi lại nhiều".

Trên thực tế, tại điểm đăng ký kinh doanh của Hà Nội hiện nay, người ta vẫn nhìn thấy ít nhất năm ô cửa và các ô cửa đó thì không "thông" với nhau. Sau khi may mắn nhận lại hồ sơ đã xét duyệt từ bộ phận trả đăng ký kinh doanh, người đi đăng ký phải cầm nguyên bộ hồ sơ đó, đi một bước chân sang ô làm thủ tục đăng ký mã số thuế. Rồi lại một bước chân khác, sang ô làm con dấu... Tính một bước chân đi nhưng thực ra là nửa buổi chờ đợi.

Nếu bên đăng ký mã số thuế đã gọi tên mà bên lấy dấu vẫn chưa đến lượt (tức là chưa có con dấu để đóng vào tờ đăng ký mã số thuế) thì người đợi sẽ mất lượt, phải chờ đến hôm sau để đợi lại từ đầu.

Bỡ ngỡ với thủ tục để khởi sự doanh nghiệp đầu tiên của mình, nhiều người đã lựa chọn giải pháp tiết kiệm nhất với họ là bỏ ra 1,5 - 1,6 triệu đồng thuê công ty tư vấn lo liệu tất cả.

“Mỗi lần làm đăng ký cho khách hàng, chúng tôi cầm hồ sơ lên gặp cán bộ phụ trách địa bàn mà doanh nghiệp đăng ký, mang luôn theo đó bản mềm các tệp hồ sơ liên quan để cán bộ này tiện sửa chữa ngay trên máy”, một nhân viên công ty tư vấn luật muốn giấu tên chia sẻ kinh nghiệm của mình.

Nhưng cô nhân viên xem ra giàu kinh nghiệm này vẫn phải nở nụ cười khúm núm bên cạnh một chuyên viên trả hồ sơ đăng ký mã số thuế. Cô vừa mất lượt nhận đăng ký của mình vì một cuộc điện thoại.

Theo Thanh Lương
Thanh Niên

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.