Doanh nghiệp lại đặt vấn đề tăng giá xăng

Doanh nghiệp lại đặt vấn đề tăng giá xăng
Ngày 22/4, đại diện Bộ Tài chính cho biết, đã nhận được ý kiến về việc một số DN kinh doanh đầu mối vừa đề xuất phương án tăng giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng dầu.

Lý do mà các DN đòi tăng giá là do giá xăng dầu thành phẩm nhập khẩu từ thị trường Singapore ở mức cao, trong đó xăng là khoảng gần 60USD/thùng. Với mức giá này, DN cho rằng hiện họ đang lỗ khoảng gần 1.000 đồng/lít xăng.

Trước đó - ngày 2 và 11/4 - giá xăng đã được điều chỉnh tăng thêm 1.000 đồng/lít; trong khi thuế nhập khẩu đã được giảm xuống 20%, thay cho 25%.

Theo Phạm Anh
Lao động

MỚI - NÓNG