Doanh nghiệp Mỹ đòi giảm nhập khẩu dệt may Trung Quốc

Doanh nghiệp Mỹ đòi giảm nhập khẩu dệt may Trung Quốc
Các nhà sản xuất hàng dệt may Mỹ đã kêu gọi Chính phủ phải có hành động để kiểm soát điều mà họ gọi là làn sóng hàng nhập khẩu dệt may của Trung Quốc vào Mỹ kể từ sau khi hệ thống hạn ngạch quốc tế hết hiệu lực.

Từ ngày 1/1/2005, thỏa thuận toàn cầu về hạn ngạch đối với hàng dệt may đã hết hiệu lực.

Tổ chức Liên minh quốc gia của các nhà sản xuất hàng dệt may Mỹ (NCTO) nói nhập khẩu một số mặt hàng từ Trung Quốc đã tăng 1.000% riêng trong tháng 1, nếu so với con số cùng kỳ năm ngoái.

Tổ chức này muốn Washington áp dụng các biện pháp để hạn chế nhập khẩu từ Trung Quốc.

Mỹ có thể làm được điều này cho đến cuối năm 2008 thông qua một hệ thống bảo vệ, theo thỏa thuận của Tổ chức Mậu dịch Thế giới WTO nhằm hạn chế tăng trưởng trong nhập khẩu của Mỹ có ảnh hưởng xấu tới các ngành sản xuất của Mỹ.

NCTO nói điều này là vô cùng quan trọng, bởi hàng ngàn công nhân trong ngành dệt may Mỹ đã mất việc từ đầu năm nay.

MỚI - NÓNG