Doanh nghiệp vận tải đồng loạt tăng giá cước

Doanh nghiệp vận tải đồng loạt tăng giá cước
TP - Sau một tuần tăng giá xăng dầu lần 2, nhiều doanh nghiệp (DN) vận tải tại các bến xe Hà Nội đã đồng loạt tăng giá vé từ 10 đến 15%.

> Du lịch dịp 30 – 4: 'Sốt' tour pháo hoa

> Lương hụt hơi theo giá

> Doanh nghiệp xăng dầu bắt đầu có lãi

Cụ thể, tại bến xe Giáp Bát trước 1-4, giá vé xe từ Hà Nội đi Nam Định là 50.000 đồng/ khách thì ngày hôm qua các nhà xe đã thu lên 55.000 đồng/khách; vé đi Sơn La trước 1-4 có giá 158.000 đồng/ khách, ngày hôm qua tăng lên 165.000 đồng.

Tương tự, việc này xảy ra với một số DN vận tải đang hoạt động tại bến xe Gia Lâm, Mỹ Đình. Nhiều hành khách đi các tuyến Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Sơn La, Tuyên Quang... tại hai bến xe này ngày hôm qua, hành khách phản ánh, các nhà xe đã thu giá vé cao hơn ngày bình thường từ 5.000 đến 10.000 đồng/người.

Tại bến Mỹ Đình, giá vé đi Sơn La trước 1-4 là 158.000 đồng/khách, nhưng ngày hôm qua nhà xe đã thu 165.000 đồng; giá vé từ bến xe Mỹ Đình đi Lai Châu trước 1-4 là 280.000đồng/ khách, ngày hôm qua nhà xe thu lên 300.000 đồng/ khách.

Ông Nguyễn Mạnh Tiến - Giám đốc Bến xe Mỹ Đình đã xác nhận thông tin và cho biết, hai DN tăng giá vé nói trên là Cty Cổ phần xe khách Sơn La (khai thác tuyến Sơn La) và DN Ngọc Kông (khai thác tuyến Lai Châu). Ông Tiến cũng cho biết, bến này cũng đã nhận được thông báo tăng giá vé của trên 40 DN khác.

Ông Nguyễn Hoàng Trung, Giám đốc Cty Quản lý bến xe Hà Nội cũng cho biết, đến chiều qua Cty cũng đã nhận được thông báo tăng giá vé 18 DN đang hoạt động tại các bến xe. Cụ thể bến xe Giáp Bát có 4 DN, bến xe Mỹ Đình có 9 DN, bến xe Gia Lâm có 5 DN.

Đến chiều qua, giá cước các hãng taxi Hà Nội với xe 4 chỗ chạy 30 km đầu là 13.200 đồng/km, tăng 500 đồng so với trước đó. Tổng công ty Đường sắt cũng cho biết, từ 8-4, giá vé tàu Thống Nhất và địa phương sẽ tăng từ 5 đến 15%.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Doanh nghiệp đua nhau báo lỗ
Doanh nghiệp đua nhau báo lỗ
TPO - Công ty CP VNG, Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, Nhà Thủ Đức, Thép Pomina, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc… đua nhau báo lỗ hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng trong quý đầu năm.