Doanh nghiệp Việt chậm bảo vệ mình

Doanh nghiệp Việt chậm bảo vệ mình
TP - Phát biểu tại Hội nghị “Kinh nghiệm ứng phó và sử dụng hiệu quả các biện pháp phòng vệ thương mại nhằm bảo vệ sản xuất trong nước” do Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) tổ chức ngày 16/12, Phó Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh Nguyễn Phương Nam cho biết: Dù pháp lệnh về phòng vệ thương mại được ban hành từ năm 2004, nhưng hầu như các doanh nghiệp trong nước không nắm được. 

Điều này một phần do các doanh nghiệp Việt Nam liên kết rất yếu. Trong các vụ kiện phòng vệ, theo ông Nam, năng lực của các hiệp hội và luật sư khá yếu. Do tâm lý e ngại của các lãnh đạo doanh nghiệp, thậm chí các bộ, ngành nên doanh nghiệp Việt luôn chậm trễ trong việc bảo vệ mình.

Theo ông Tô Thái Ninh, Phó trưởng phòng điều tra vụ kiện phòng vệ thương mại của doanh nghiệp trong nước, đến nay Việt Nam mới tiến hành được 3 vụ phòng vệ thương mại. Tuy nhiên, trong các vụ kiện phòng vệ, vụ kính nổi được coi là thất bại, vì không áp được thuế. 

Vụ dầu ăn tinh luyện áp được thuế với biên độ 5% trong 4 năm là điểm nhấn đầu tiên trong phòng vệ thương mại của Việt Nam. Dấu ấn thứ hai là vụ việc điều tra chống bán phá giá thép không gỉ cán nguội (đối với Đài Loan).

MỚI - NÓNG