Doanh nhân trẻ than phiền nạn nhũng nhiễu

Doanh nhân trẻ than phiền nạn nhũng nhiễu
TP - Muốn thông quan êm xuôi phải kèm thêm phí “bôi trơn”; Quy trình xin cấp đổi giấy phép kinh doanh chỉ mất 5-7 ngày song doanh nghiệp (DN) phải chầu chực dài dài nếu không “biết điều” với cán bộ thụ lý hồ sơ… Đó là bức xúc của nhiều DN trong buổi “Gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo UBND TPHCM” do Hội Doanh nhân trẻ TPHCM tổ chức vào sáng 1-10.

> Vấn nạn phong bì có thành 'văn hóa'?

Ông Đỗ Phước Tống, Giám đốc Cty TNHH Cơ khí Duy Khanh cho biết thuế suất nhập khẩu cả chiếc máy là 0%, trong khi nếu nhập linh kiện về VN lắp ráp thì DN phải nộp thuế nhập khẩu. Quy định trên góp phần kìm hãm ngành công nghiệp cơ khí phát triển. “Mỗi lần làm thủ tục thông quan, DN phải chịu thêm phí “bôi trơn” vài trăm nghìn đồng trên mỗi tờ khai” - ông Tống nói.

Ông Lương Trí Thìn, Tổng giám đốc Cty Cổ phần Đất Xanh đề nghị xử lý 5 vấn nạn: Kẹt xe, ngập nước, biến đối khí hậu, cải cách hành chính và tham nhũng.

Ông Thìn thẳng thắn: Chương trình “Nói và làm” do HĐND TPHCM và HTV thực hiện rất hay nhưng chỉ thấy nói, không thấy làm. Quy trình xin cấp đổi giấy phép kinh doanh là 5 ngày nhưng thực tế DN phải mất ít nhất là 3 tuần. Nộp hồ sơ xong, đến hẹn, bộ phận cấp phép yêu cầu DN bổ sung giấy tờ rồi lại… hẹn tiếp nếu không “biết điều”. Có người được cán bộ thụ lý hồ sơ hẹn đến 3-4 lần. Vì vậy, phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư lúc nào cũng đông đúc, quá tải.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG