Doanh nhân VN ở nước ngoài với cơ hội đầu tư trong nước

Doanh nhân VN ở nước ngoài với cơ hội đầu tư trong nước
TPO - Đó là chủ đề cuộc toạ đàm diễn ra chiều nay,  8/2, tại Bộ Thương mại với sự tham gia của gần 50 doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài.
Doanh nhân VN ở nước ngoài với cơ hội đầu tư trong nước ảnh 1

Các doanh nghiệp Việt Nam tại Đức tại buổi toạ đàm. Ảnh: Lan Anh

Buổi tọa đàm do Cục xúc tiến Thương mại (Bộ Thương mại), UB về người VN ở nước ngoài và Ban vận động Hiệp hội doanh nhân VN ở nước ngoài phối hợp tổ chức.

Buổi toạ đàm được tổ chức nhằm tạo cơ hội trao đổi kinh doanh cho các doanh nghiệp Việt Nam ở trong nước và ngoài nước.

Các doanh nhân Việt Nam tại Séc, Đức, Ba Lan tham gia buổi toạ đàm đông nhất.  Ngoài ra, còn có một số doanh nghiệp Việt Nam tại Nga, Ucraina, Mỹ, Canada.

Tại buổi toạ đàm,  TS Lê Đăng Doanh đã trình bày về những cơ hội và thách thức của Việt Nam khi đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO, trong đó ông nhấn mạnh về nhu cầu đầu tư hơn nữa của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ông Phạm Hoàng Hải, Tổng thư ký Hiệp hội Đầu tư, Tài chính Việt Nam cũng đã trình bày cụ thể về  vấn đề thị trường chứng khoán tại Việt Nam hiện nay.

Ông Trần Bá Anh, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nga cho biết, mặc dù tình hình người lao động Việt Nam tại Nga đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, nhưng bà con vẫn khá lạc quan. Hiện nay, nhu cầu đầu tư của các doanh nghiệp trong nước tại Nga khá lớn.

Ông Trần Văn Hùng, thành viên  Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Séc bày tỏ mong muốn nhà nước đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính hơn nữa về thủ tục xuất nhập cảnh, mua nhà để các doanh nghiệp yên tâm về đầu tư.

MỚI - NÓNG