Doanh số bán thuốc chống cúm tăng 200%

Doanh số bán thuốc chống cúm tăng 200%
TPO - Hãng dược phẩm Thụy Sĩ Roche vừa thông báo doanh số bán Tamiflu tăng 200% trong nửa đầu năm 2009.
Doanh số bán thuốc chống cúm tăng 200% ảnh 1
Tamiflu được tiêu thụ mạnh. Ảnh: AP

Doanh số bán dược phẩm của Roche đạt 1 tỷ franc Thụy Sĩ (khoảng 653 triệu euro) nhờ doanh số của Tamiflu tăng mạnh. Vì thế, Roche cho biết sẽ mở rộng sản xuất Tamiflu lên 400 triệu hộp/năm kể từ đầu năm 2010.

Hãng dược phẩm Thụy Sĩ này còn cho biết hy vọng đến cuối năm 2009 sẽ bán thêm 658 triệu euro thuốc chống cúm gia cầm Tamiflu, tức lớn hơn một ít so với số lượng đã tiêu thụ kể từ đầu năm.

Tuy nhiên, Roche cho biết lợi nhuận thực trong nửa đầu năm 2009 vẫn giảm 29% chỉ còn 4,1tỷ franc Thụy Sĩ. Lý do là trong năm qua, hãng đã chi một khoản khổng lồ để thôn tính đối tác Mỹ Genentech.

Hồi tháng 3, Roche đã chi 46,8 tỷ USD để mùa 45% cổ phần còn lại của Genentech mà hãng chưa nắm được trước đó.

Tuấn Đức
Theo BBC

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.