Doanh số bán xe của Ford giảm 41%

Doanh số bán xe của Ford giảm 41%
TPO - Doanh số bán hàng của tập đoàn xe hơi Ford giảm gần 41% trong tháng Ba do niềm tin của khách hàng xuống thấp và tình trạng thất nghiệp gia tăng.
Doanh số bán xe của Ford giảm 41% ảnh 1
Ế hàng! - Ảnh: AP

Cụ thể, doanh số xe Focus giảm 42%, dòng F-series giảm 40%. Trong khi doanh số hai dòng xe thể thao Expedition cà Explorer giảm tới 73%.

Hãng cho biết chỉ bán được 131.102 chiếc xe con và xe tải hạng nhẹ trong tháng trước, so với 221.642 chiếc trong tháng 3/2008.

Tuy nhiên, doanh số tháng Ba năm nay của Ford vẫn cải thiện 32% so với tháng Hai, chỉ bán được 99.060 chiếc trong bối cảnh doanh số xe hơi nước Mỹ giảm thấp nhất trong hơn 27 năm qua.

Trong khi đó, Honda thông báo doanh số giảm 36%. Các hãng khác sẽ thông báo kết quả kinh doanh trong ngày tới.

Như vậy, Ford đã thông báo kết quả kinh doanh tháng Ba một ngày sau khi đưa ra chương trình khuyến khích người thất nghiệp mua xe, với hỗ trợ lên tới 700 USD/tháng trong vòng một năm.

Tuấn Đức
Theo AP

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.