Đối tượng được ưu tiên mua nhà

Đối tượng được ưu tiên mua nhà
 Người có thu nhập thấp hoặc có thời gian làm việc 5 năm liên tục tại Hà Nội (có hợp đồng lao động và đóng BHXH) nằm trong diện được ưu tiên mua nhà ở chung cư.

Ngoài ra, theo dự thảo Quy chế mua bán nhà ở tại các khu đô thị mới của UBND TP Hà Nội, còn ưu tiên cho hộ gia đình chính sách chưa có nhà ở hoặc diện tích bình quân hơn hơn 5 m2/người. Theo Sở Tài nguyên - Môi trường và Nhà đất Hà Nội, quy chế này sẽ đưa địa chỉ của người mua thẳng đến chủ đầu tư chứ không phải qua nhiều khâu hoặc người có nhu cầu lại không mua được nhà.

Dự kiến, người mua sẽ trả lần đầu tiên từ 50 - 70% tổng số tiền khi nhận nhà. Số còn lại sẽ trả dần từ 7 - 10 năm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, với quy định này rất ít cán bộ, công nhân viên chức có khả năng chi trả.

MỚI - NÓNG