Đóng bảo hiểm 1 lần để hưởng lương hưu

Đóng bảo hiểm 1 lần để hưởng lương hưu
TP - Theo Thông tư 01/2016 của Bộ LĐ-TB&XH, từ ngày 4/4/2016, người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) đã đủ tuổi nghỉ hưu, nhưng thời gian đóng bảo hiểm còn thiếu không quá 10 năm được đóng một lần cho đủ 20 năm đóng để hưởng lương hưu.

Đồng thời, người tham gia BHXH cũng có thể được đóng 1 lần cho các năm về sau (đóng cho tương lai), số năm được đóng không quá 5 năm.

Ngoài ra, nếu tham gia bảo hiểm tự nguyện, Nhà nước cũng hỗ trợ 30% mức đóng (tức 46.200 đồng/tháng) với người thuộc hộ nghèo; 25% (tức 38.500 đồng/tháng) với hộ cận nghèo và 10% (tức 15.400 đồng/tháng) với các đối tượng khác.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.