Đồng Kỵ hướng về thị trường nội

Những nghệ nhân trẻ ở Đồng Kỵ
Những nghệ nhân trẻ ở Đồng Kỵ
TP - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định thành lập Hội sản xuất kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ, với sự tham gia ban đầu của khoảng 150 hộ kinh doanh chuyên về đồ gỗ mỹ nghệ ở phường Đồng Kỵ- (Từ Sơn, Bắc Ninh). Một trong những mục tiêu của Hội là đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại thị trường nội địa.

> Siêu thị tích cực kìm giữ giá

Những nghệ nhân trẻ ở Đồng Kỵ
Những nghệ nhân trẻ ở Đồng Kỵ.

Hiện nay Đồng Kỵ có khoảng 15.000 nhân khẩu với 98% dân số tham gia sản xuất và kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ. Địa phương này từng được mệnh danh cái nôi về đồ gỗ mỹ nghệ với sập gụ-tủ chè cùng nhiều đồ gia dụng bằng gỗ tinh xảo khác. Chỗ đứng của làng nghề đã mang lại mức thu nhập khá cao cho người dân, bình quân khoảng 50 triệu đồng/người/năm.

Trước năm 2000, thị trường chủ yếu của Đồng Kỵ là các tỉnh lân cận. Nhưng từ năm 2001, xuất khẩu đã chiếm khoảng 85% lượng hàng hóa sản xuất ra. Không chỉ Trung Quốc mà ngay tại nhiều nước ASEAN, sản phẩm của Đồng Kỵ được nhiều đối tác biết đến.

Tuy nhiên, về lâu dài, thị trường trong nước lại được xem là trọng điểm, nên hai năm lại đây, nhiều doanh nghiệp bắt đầu quan tâm quay lại với thị trường nội địa.

Thực tế, với 164 doanh nghiệp và hợp tác xã cùng hàng nghìn hộ sản xuất kinh doanh cá thể, trong 2 năm gần đây, tại 63 tỉnh thành cả nước đều có các cửa hàng giới thiệu sản phẩm đồ gỗ của Đồng Kỵ.

Tuy nhiên, cách thức đưa ra thị trường của các doanh nghiệp chưa bài bản, chủ yếu tự phát. Điều băn khoăn lớn nhất của ông Ngô Xuân Tạo Chủ tịch UBND phường Đồng Kỵ là đến nay gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ vẫn chưa được đăng ký bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Việc ra đời Hội sản xuất kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ là đáng khích lệ, tập hợp được nhiều hộ kinh doanh cá thể để tìm đầu ra một cách bài bản.

Theo Chủ tịch UBND phường Đồng Kỵ Ngô Xuân Tạo, lãnh đạo địa phương luôn khuyến cáo tới các doanh nghiệp cũng như các hộ kinh doanh cá thể, muốn có chỗ đứng vững chắc, bản thân họ phải tiếp tục tự nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã đẹp. Chính quyền sẵn sàng giúp đỡ doanh nghiệp đẩy mạnh cơ hội tiếp thị sản phẩm ra thị trường trong nước.

Trong khi đó, ông Vũ Ngọc Nam, Trưởng ban Vận động thành lập Hội sản xuất kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ cho biết: "Nhiều sản phẩm đồ gỗ nước ngoài tại Việt Nam đang thách thức hàng hóa trong nước. Lòng tự trọng của người làm nghề khiến chúng tôi đang thực sự thức tỉnh"- Ông Vũ Ngọc Nam nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...