Điểm qua giá trị khớp lệnh bình quân một ngày giao dịch qua các tháng (tháng 1.2009 là 203,1 tỉ đồng, tháng 2 là 175,2 tỉ, tháng 3 là 383,1 tỉ, tháng 4 là 892,5 tỉ, tháng 5 là 1.468 tỉ), có thể thấy dòng tiền đã đổ vào chứng khoán từ tháng 2 đến nay đã liên tục tăng lên và ở mức khá cao.
Chính điều này đã làm cho VN-Index cũng tăng qua các tháng, khiến các chủ thể trên thị trường cũng như các chuyên gia bất ngờ, thậm chí còn dự đoán nhầm.
Cuối tháng 5, khi VN-Index giảm điểm hai phiên liên tiếp, giá trị giao dịch giảm so với ngày giao dịch trước đó. Khi trên thị trường xuất hiện hiện tượng bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài, khi giá vàng trong nước vượt qua mốc 20,21 rồi 21,5 triệu đồng/lượng, thì trên một số phương tiện thông tin đại chúng đã xuất hiện dự đoán VN-Index đã bước vào thời kỳ điều chỉnh, đáy sẽ xuống dưới 400 điểm, thậm chí chỉ còn 380 - 390 điểm.
Nhưng thực tế VN-Index đã tăng khá cao, lên 440,56 điểm, tăng 7% sau hai ngày đầu tuần cũng như hai ngày đầu tháng 6; giá trị giao dịch cũng đạt trên dưới 1,6 nghìn tỉ đồng trong một ngày, cao hơn tháng 5.
Như vậy, nhà đầu tư chỉ tạm thời bán nhiều hơn mua do tác động của hiện tượng "lướt sóng" của các nhà đầu tư, chứ dòng tiền chưa ra khỏi thị trường, mà vẫn ở lại. Đây chính là động lực để VN-Index tiếp tục tăng lên trong tuần này cũng như trong thời gian sau đó.
Đã có chuyên gia dự báo tháng 6 chứng khoán vẫn tiếp tục tăng. Số liệu lịch sử 8 năm trước đó cũng cho thấy một số tham chiếu đáng chú ý. Theo đó VN-Index cuối tháng 6 so với cuối tháng 5 của các năm từ 2001 - 2008, thì có 3 năm tăng, 5 năm giảm.
Trong đó, tốc độ tăng cao hơn các tốc độ giảm; tính bình quân đơn giản thì tốc độ tăng của tháng 6 trong 8 năm vẫn là số dương (1,02%). Ngoài ra, trong một số năm trước, thị trường đang trong xu thế xuống, còn năm nay lại đang trong xu hướng tăng.
Từ xu hướng đó, cộng với những tác động trong thời gian tới (kinh tế thế giới tốc độ suy thoái đã chậm lại, kinh tế Việt Nam có dấu hiệu leo dốc thoát đáy), cùng dòng tiền đi liền với lòng tin vẫn ở lại như đã nói ở trên, thì dự đoán VN-Index đang như tiến đến mốc 470 - 480 điểm trong tương lai gần, nếu kỳ vọng thì có thể đạt mức cuối tháng 6.2001 (500,28 điểm) và 2006 (538,91 điểm).
Theo Ngọc Minh
Thanh Niên