Đồng USD cũng chao đảo

Đồng USD cũng chao đảo
Kinh tế Mỹ suy giảm đã khiến cho đồng tiền thông dụng nhất thế giới, đồng USD suy giảm. Hiện đồng USD đã gần xuống tới mức thấp nhất trong vòng 1 tháng qua.

Ngày 30/10, chứng khoán Mỹ đã sụt giảm mạnh sau khi một bản báo cáo được công bố cho thấy, mức tăng trưởng của nền kinh tế số 1 thế giới này đang đứng ở  thấp nhất trong vòng 3 năm qua, 1,6%.

Chứng khoán Mỹ giảm đã kéo theo phản ứng dây chuyền là sự giảm giá của chứng khoán châu Á.

Kinh tế Mỹ suy giảm đã khiến cho đồng tiền thông dụng nhất thế giới, đồng USD suy giảm.

Hiện đồng USD đã gần xuống tới mức thấp nhất trong vòng 1 tháng qua.

Nhiều chuyên gia kinh tế đưa ra lời khuyên, trong thời điểm này, hãy mua vào đồng Euro và đồng yên Nhật nếu muốn dự trữ ngoại tệ.

Theo kết quả khảo sát do chuyên trang thông tin kinh tế Bloomberg tiến hành, 63% trong số 40 nhà kinh doanh tiền tệ, chiến lược gia kinh tế và nhà đầu tư tại châu Á, châu Âu và Bắc Mĩ khuyên bán USD để mua Euro và Yen, 45% khuyên nên bán USD để mua Yen.

Theo VTV

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.