Dòng vốn tốt được “nắn” vào nông nghiệp

TP - Ngày 7/4, tại thành phố Bến Tre, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phối hợp UBND tỉnh Bến Tre tổ chức hội thảo “Vai trò của tín dụng với nông sản xuất khẩu ĐBSCL”.  

Phát biểu khai mạc, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh cho biết, khu vực ĐBSCL trở thành trung tâm sản xuất hàng hóa lớn mang lại lợi thế cho đất nước. Năm 2014, tổng kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp Việt Nam đạt con số kỷ lục trên 30 tỷ USD, trong đó xuất khẩu thủy sản mang về gần 8 tỷ USD cho đất nước, xuất khẩu gạo với 8,3 triệu tấn đạt kim ngạch gần 6 tỷ USD. Với tầm quan trọng này, NHNN rất quan tâm đến vốn cho khu vực này.

Theo ông Cao Văn Trọng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bến Tre, hiện dư nợ cho vay sản xuất nông nghiệp toàn tỉnh Bến Tre khoảng hơn 10 ngàn tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng đã giúp các hộ nông dân, doanh nghiệp từng bước hình thành vùng chuyên canh về cây ăn trái đặc biệt là hoa kiểng và dừa. “Chúng tôi đề xuất NHNN ưu đãi về tín dụng  và kêu gọi doanh nghiệp đầu tư, đổi mới công nghệ tạo điều kiện phát triển ngành dừa ngày càng tốt hơn” - ông Trọng nói.

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Trần Đình Thiên cho rằng: Việt Nam đang có sự thay đổi lớn theo xu hướng rất nhiều tập đoàn “bổ nhào” vào nông nghiệp. “Việc doanh nghiệp nhảy vào nông nghiệp sẽ bảo đảm yếu tố rủi ro giảm đi”, ông Thiên nói và lưu ý: Với ĐBSCL, để nông nghiệp đạt được giá trị cao thì phải tiến tới nông nghiệp đặc sản mới có thể cạnh tranh được. Ví dụ, một quả xoài Tiền Giang ở Tokyo bán 90 USD; ở Việt Nam chỉ 2-3 USD.

TS Lê Thẩm Dương, Học viện Ngân hàng TPHCM cũng lưu ý cần nâng cao năng lực tự bơi của doanh nghiệp và nông dân khi hội nhập. “Hệ thống ngân hàng đã nắn dòng vốn rất tốt vào nông nghiệp. Tuy nhiên, tiềm năng chủ yếu vẫn nằm ở nguồn lực. Sức mạnh của ĐBSCL nằm ở con người, thể chế chứ không phải diện tích đất, muốn thành công trong hội nhập, cần lấy hộ nông dân làm thông điệp”, ông Dương nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Kim Anh nói rằng, các vấn đề được nêu tại hội thảo là những gợi ý rất thiết thực cho ngành ngân hàng. NHNN rất quan tâm và sẽ lắng nghe những ý kiến từ các địa phương, chuyên gia và tỉnh Bến Tre để xây dựng kế hoạch tín dụng cho khu vực ĐBSCL.

Trong khuôn khổ Lễ hội dừa Bến Tre lần thứ 4 khai mạc tối 7/4 tại Bến Tre, NHNN trao quà trị giá 55 tỷ đồng của cán bộ, nhân viên ngành ngân hàng cho UBND tỉnh Bến Tre để xây trường học, trạm y tế và nhà cho người nghèo tại bến xe.

MỚI - NÓNG