Đột nhập vườn dưa vàng mang dáng 'độc và lạ' xứ Tây Đô

Ông Nguyễn Thanh Liêm, ở quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ) đã tạo ra được nhiều sản phẩm độc đáo từ trái dưa vàng để phục vụ Tết Ất Mùi. Vườn rộng ngút tầm mắt. Xung quanh bạt ngàn cánh dừa phất phới. Phía dưới nước chảy róc rách bên từng luống dưa. 

Phóng viên tìm đến vườn lúc ông vừa thu hoạch hàng chục trái dưa rất độc đáo có hình trái tim, thỏi vàng, hình vuông và có in chữ, bản đồ Việt Nam lên trái cây. Tuy nhiên, vừa bước vào vườn ông than thở, năm nay thời tiết không thuận lợi nên sản lượng phục vụ Tết không đạt như mong muốn ban đầu. Khoảng ¼ số lượng dưa hình thỏi vàng, hình vuông, trái tim phải loại bỏ.

Vườn rộng ngút tầm mắt. Xung quanh bạt ngàn cánh dừa phất phới. Phía dưới nước chảy róc rách bên từng luống dưa. Có thể thấy, không khí xuân đón Tết đã ngập tràn trên khu vườn dưa màu vàng óng.

Tết cổ truyền năm nay ông Liêm sẽ cho ra mắt thị trường 100 cặp dưa hấu hình vuông có chữ Tài – Lộc giá 1,3 triệu đồng/cặp và 400 cặp dưa hình thỏi vàng cũng có chữ Tài -Lộc loại 1,6 - 1,7kg giá bán 3 triệu đồng/cặp (loại gần 2kg có giá 3,5 triệu đồng/cặp).

Không chỉ dừng lại ở việc tạo hình 2 loại dưa kể trên, năm nay ông Liêm còn cho ra mắt loại dưa hấu hình trái tim có in bản đồ Việt Nam và 2 quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa.

Loại dưa hiếm này chủ vườn dự định bán từ 7 đến 8 triệu/ cặp. Tuy nhiên, do lần đầu tiên làm nên ông cảm thấy chưa thỏa mãn nên chỉ để giới thiệu khách hàng và trưng bày trong những ngày Tết.

Chủ vườn còn cho biết, toàn bộ số dưa năm nay làm ra đã được các thương lái từ TP.HCM, Hà Nội và một số tỉnh khác đặt mua từ những tháng trước.

“Giá bán cao vì quy trình công chăm sóc hết sức cẩn thận, chăm dưa từng ly từng tý một. Thời tiết không ủng hộ là dưa hỏng liền, một đống dưa bỏ đi chất ở gốc dừa đó. Mình là chủ hàng, gặp năm mất mùa phải nài nỉ khách hàng vì lượng dưa không đủ cung cấp. Buộc phải chia đều cho bạn hàng…” - ông Liêm tâm sự.

Hình ảnh về sản phẩm tạo dưa độc đáo:

Đột nhập vườn dưa vàng mang dáng 'độc và lạ' xứ Tây Đô ảnh 1

Vườn dưa hấu màu vàng ngút tầm mắt của ông Nguyễn Thanh Liêm phục vụ Tết.

Đột nhập vườn dưa vàng mang dáng 'độc và lạ' xứ Tây Đô ảnh 2

Những trái dưa được đúc hình trái tim lần đầu tiên được nhà vườn tạo ra có giá bán 7 đến 8 triệu đồng/cặp.

Đột nhập vườn dưa vàng mang dáng 'độc và lạ' xứ Tây Đô ảnh 3

Trái dưa màu vàng óng đẹp mắt.

Đột nhập vườn dưa vàng mang dáng 'độc và lạ' xứ Tây Đô ảnh 4

Những trái dưa màu vàng trong khu vườn xung quanh trồng dừa mát mẻ.

Đột nhập vườn dưa vàng mang dáng 'độc và lạ' xứ Tây Đô ảnh 5

Sau hơn 2 tháng gieo trồng nhà vườn đã cho ra những trái dưa hình dáng đẹp.

Đột nhập vườn dưa vàng mang dáng 'độc và lạ' xứ Tây Đô ảnh 6

Ông Nguyễn Thanh Liêm bên sản phẩm dưa hình thỏi vàng độc đáo.

Đột nhập vườn dưa vàng mang dáng 'độc và lạ' xứ Tây Đô ảnh 7

Với 2 chữ Tài và Lộc đã khiến trái dưa thêm phần giá trị như thỏi vàng mười.

Đột nhập vườn dưa vàng mang dáng 'độc và lạ' xứ Tây Đô ảnh 8

Cả khu vườn phát sáng dưới màu vàng của trái dưa.

Đột nhập vườn dưa vàng mang dáng 'độc và lạ' xứ Tây Đô ảnh 9

Phía trên của trái dưa hình thỏi vàng khiến nhiều người thích thú.

Đột nhập vườn dưa vàng mang dáng 'độc và lạ' xứ Tây Đô ảnh 10

Những trái dưa hình chữ nhật dễ làm nhất trong các sản phẩm được tạo dáng.

Đột nhập vườn dưa vàng mang dáng 'độc và lạ' xứ Tây Đô ảnh 11

Độc đáo và lạ mắt khiến nhiều người muốn có những trái dưa vàng như thế này về trưng Tết.

Theo Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.