Dow Jones có tháng tăng điểm lớn nhất kể từ 1933

Dow Jones có tháng tăng điểm lớn nhất kể từ 1933
TPO - Các nhà đầu tư tiếp tục lạc quan vào sự đi lên của thị trường, và trong phiên giao dịch trên Wall Street rạng sáng nay, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã có lúc vượt qua mốc 8000 điểm.
Dow Jones có tháng tăng điểm lớn nhất kể từ 1933 ảnh 1
Có thời điểm chỉ số Dow Jones vượt qua mốc 8000 điểm. Ảnh: AP

Các chỉ số chính của thị trường đã tăng do quy định kế toán được nới rộng cho phép các ngân hàng giải quyết thua lỗ, và lãnh đạo thế giới quyết định bơm 1,1 ngàn tỷ USD cho các tổ chức tài chính toàn cầu chống khủng hoảng.

Chỉ số Dow đã có lúc vượt qua mốc 8.000 điểm lần đầu tiên kể từ ngày 9/2, nhưng sau đó kết thúc dưới mốc này do lo ngại về tình hình thất nghiệp. Đêm nay, chính phủ Mỹ đưa ra báo cáo về tình trạng thất nghiệp tháng Ba.

Tính đến thời điểm này, Dow Jones đã tăng 20,4% trong suốt tháng qua, tỷ lệ tăng lớn nhất trong bốn tuần liên tiếp kể từ mùa xuân 1933. 

Cụ thể, Dow đã tăng thêm 216,48 điểm tức 2,8% đóng cửa sáng nay ở mức 7.978,08 điểm sau khi đã tăng 314 điểm trước đó. 

Tương tự, Standard & Poor's 500 tăng 23,30 điểm tức 2,9% lên 834,38 điểm. Nasdaq tăng 51,03 điểm tức 3,3% lên 1.602,63 điểm.

Song tính đến thời điểm hiện tại, Dow vẫn còn thấp hơn mức đầu năm 9%, trong khi S&P 500 giảm gần 8%, còn Nasdaq tăng 1,6%.

Giá dầu thô giao tháng 5/2009 tăng 4,25 USD lên 52,64 USD/thùng trên New York Mercantile Exchange.

Các nhà kinh tế dự đoán sẽ có thêm 654.000 người lao động thất nghiệp trong tháng Ba, tức là tháng thứ ba liên tiếp số người mất việc lên trên mức 600.000. Tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng từ 8,1% lên 8,5%.

Cũng như các phiên giao dịch khác, cổ phiếu ngân hàng dẫn đầu đợt tăng điểm do việc nới rộng quy định báo cáo tài chính cho phép các ngân hàng đánh giá lại giá trị tài sản của họ theo giá thị trường hiện tại.

Sự thay đổi quy định kế toán "đánh dấu theo thị trường" sẽ giúp các ngân hàng giảm thua lỗ thực. Vì thế, nhiều nhà đầu tư tin tưởng vào cổ phiếu ngân hàng, vốn đã tăng mạnh trong bốn tuần qua.

Cụ thể Wells Fargo & Co., tăng 85% tức 5,9% lên 15,33 USD, Goldman Sachs Group Inc tăng 3,93 USD tức 3,6% lên 114,22 USD. 

Trong ngày giao dịch, Dow Jones đã có lúc vượt qua mốc 8000 điểm vào thời điểm mở đầu hội nghị G-20 tại London, các lãnh đạo đã thống nhất bơm thêm 1,1 ngàn tỷ USD cho các tổ chức tài chính để đối phó với khủng hoảng.

Tương tự thị trường chứng khoán toàn cầu cũng tăng điểm. Nikkei kết thúc chiều qua tăng 4,4% còn Hang Seng tăng 7,4%. 

Tại châu Âu đêm qua, FTSE 100 tăng 4,3%; DAX tăng 6,1%; CAC-40 tăng 5,4%.

MỚI - NÓNG