Dow Jones lần đầu trong năm vượt 9.000 điểm

Dow Jones lần đầu trong năm vượt 9.000 điểm
TPO - Các thông tin kinh tế khả quan trong tuần qua đã giúp thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục đi lên, trong đó có chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones lần đầu tiên vượt trên mức 9.000 điểm, kể từ tháng Giêng.

Thông tinh doanh số bán nhà tăng trong tháng sáu- tháng thứ ba liên tiếp, và cao hơn mong chờ đã làm cho tâm lý nhà đầu tư lạc quan hơn và mua nhiều hơn, đẩy Dow tăng 923 điểm tức 11% chỉ trong chín ngày qua.

Tính ra, giá trị thị trường Mỹ đã tăng thêm 1,2 ngàn tỷ USD trong khoảng thời gian này.

Các tin tức kinh tế trong tuần cũng như các thông báo kết quả kinh doanh khả quan từ các tập đoàn lớn chính là động lực kéo thị trường đi lên. Tính ra các chỉ số cơ bản trên thị trường đều tăng trên 2% sau khi kết thúc giao dịch rạng sáng nay.

Cụ thể, Dow Jones tăng 188,03 điểm tức 2,1% lên mức 9.069,29 điểm. Đây là mức cao nhất kể từ ngày 5/11 và lần đầu tiên Dow giao dịch trên mức 9.000 điểm kể từ tháng 1/2008. Tuy nhiên, Dow vẫn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh 14.165 điểm hồi tháng 10/2007.

Trong khi đó, Standard & Poor's 500 tăng 22,22 điểm tức 2,3% lên 976,29 điểm. Chỉ số này chưa bao giao dịch hay đóng cửa trên 1.000 điểm kể từ đầu tháng 11/2008.

Nasdaq tăng 47,22 điểm tức 2,5% lên 1.973,60 điểm và là phiên thắng điểm thứ 12 liên tiếp. Nasdaq đã không tăng điểm trong khoảng thời gian dài như vậy kể từ ngày 8/1/1992. Russell 2000 đại diện cho các hãng nhỏ hơn tăng 17,15 điểm tức 3,2% lên 545,85 điểm.

Với việc đa số các cổ phiếu đều tăng điểm trên New York Stock Exchange, toàn bộ thị trường Mỹ có khoảng 6 tỷ cổ phiếu được giao dịch, lớn hơn nhiều so với 4,7 tỷ cổ phiếu giao dịch trước đó một ngày.

Thị trường châu Âu cũng có ngày tăng điểm như thị trường Mỹ. Tại Anh, FTSE 100 tăng 1,5% trong khi DAX của Đức tăng 2,5% và CAC-40 của Pháp tăng 2,1%. Tại Nhật, thị trường đóng cửa trước khi thị trường Mỹ bắt đầu giao dịch, Nikkei tăng 0,7%.

Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô giao tháng 8/2009 tăng 1,76 USD lên  67,16 USD/thùng trên dàn giao dịch điện tử New York Mercantile Exchange.

Tuấn Đức
Theo AP

MỚI - NÓNG