Dow Jones phá đáy 8000 điểm

Dow Jones phá đáy 8000 điểm
TPO - Mặc dù có tin tốt nhưng cổ phiếu lĩnh vực ngân hàng vẫn giảm mạnh góp phần tác động đẩy Wall Street tiếp tục đi xuống. Chỉ số Dow Jones đã phá đáy 8000 điểm.
Dow Jones phá đáy 8000 điểm ảnh 1

Đây là một sự ngạc nhiên nhưng không khó giải thích. Thị trường đã bị tác động từ các dữ liệu kinh tế về giá bán buôn và bán lẻ tại Mỹ trong tháng Ba, giảm lớn hơn mức mong đợi đã đánh bại các tin tốt về các kết quả kinh doanh của Johnson & Johnson cũng như Goldman Sachs. 

Cụ thể Dow Jones giảm 137,63 điểm tức 1,7% còn 7.920,18 điểm. Tương tự Standard & Poor's 500 giảm 17,23 điểm tức 2% còn 841,50 điểm. Nasdaq giảm 27,59 điểm tức 1,7% còn 1.625,72 điểm.

Tính hết hai ngày đầu tuần, Dow đã giảm 163,20 điểm tức 2%, trong khi S&P giảm 26,82 điểm tức 1,6% trong khi đó Nasdaq giảm 15,06 điểm tức 1,8%.

Giá dầu thô xuống dưới mức 50 USD

Giá dầu thô giao tháng 5/2009 cũng giảm 64 cent còn 49,41 USD/thùng trên New York Mercantile Exchange trước khi thị trường châu Á mở cửa sáng nay.

Nguyên nhân lớn nhất cho sự giảm điểm phiên kết thúc lúc rạng sáng nay là việc doanh số bán lẻ trên toàn nước Mỹ giảm 1,1% trong tháng ba, lớn hơn dự báo 0,3% trên Thomson Reuters. Đây cũng là tháng giảm lớn nhất trong ba tháng qua. Các hoạt động bán lẻ Mỹ chiếm 2/3 các hoạt động kinh tế Mỹ.

Trong một báo cáo độc lập đưa ra về giá bán buôn cũng có chiều hướng xấu. Bộ Lao động Mỹ cho biết giá bán buôn tháng Ba giảm 1,2% do chi phí xăng, các sản phẩm năng lượng và thực phẩm khác giảm.

Việc giá giảm dẫn tới việc người tiêu dùng và doanh nghiệp có thể tiếp tục cắt giảm chi tiêu và chi phí kinh doanh do lo sợ phải trả quá nhiều tiền trong ngày hôm nay so với ngày mai.

Trước đó, Goldman đã thông báo lợi nhuận quý đầu tiên đạt 1,66 tỷ USD lớn hơn đánh giá ban đầu và sẽ tăng thêm 5 tỷ USD để trả món nợ 10 tỷ USD tiền giải cứu chính phủ.

Song cổ phiếu của Goldman đã giảm 15,04 USD tức 11,6% còn 115,11 USD sau khi đề nghị mức giá cổ phiếu bán ra là 123 USD/CP, thấp hơn 5,5% so với mức giá đóng cửa trước đó một ngày.

Phần lớn các cổ phiếu tài chính khác cũng giảm mạnh. Cổ phiếu JPMorgan giảm 3 USD tức 8,9% còn 30,70 USD, trong khi Morgan Stanley giảm 3,22 USD tức 12% còn 23,67 USD.

Tại thị trường châu Âu, FTSE 100 của Anh tăng 0,1% còn DAX của Đức tăn 1,5% trong khi CAC-40 của Pháp tăng 0,9%.

MỚI - NÓNG