Dow Jones thấp nhất 4 năm qua, hơn 1 ngàn tỷ USD "bay hơi"

Dow Jones thấp nhất 4 năm qua, hơn 1 ngàn tỷ USD "bay hơi"
TPO - Wall Street đã đi theo đợt tụt dốc của thị trường chứng khoán thế giới khi mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, Dow Jones mất gần 400 điểm và lần đầu tiên đóng cửa dưới 10.000 điểm kể từ năm 2004. Thị trường mất gần 1.1 ngàn tỷ USD.
Dow Jones thấp nhất 4 năm qua, hơn 1 ngàn tỷ USD "bay hơi" ảnh 1
Các nhà giao dịch không còn dám tin vào kết quả trên bảng điện tử. Ảnh: AP

Mặc dù kế hoạch giải cứu 700 tỷ USD đã được Chính phủ Mỹ ký để thực thi cuối tuần qua, nhưng tác động giảm điểm tại thị trường Á, Âu đã khiến Wall Street giảm điểm theo khi lệnh bán ra ào ạt ngay từ đầu phiên.

Vào thời điểm tồi tệ nhất trong ngày, Dow Jones có lúc mất tới 800 điểm. Kết thúc, Dow Jones mất 370 điểm đóng cửa ở mức 9,955,50 điểm. Tính ra Dow Jones mất gần 30% so với 14.164,53 điểm một năm trước.

Trước đó, trên toàn thế giới, hầu hết tại các thị trường chứng khoán đều mất điểm. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 mất 4%. Sau đó đến châu Âu, chỉ số FTSE-100 của Anh mất gần 6%, trong khi DAX của Đức mất 7 %, và CAC-40 của Pháp mất 9%.

Rõ ràng, kế hoạch giải cứu 700 tỷ chưa thể có ảnh hưởng tích cực tới thị trường chứng khoán, trong khi cơn khủng hoảng tài chính đang ngày càng lan rộng ra toàn thế giới, tới những nền kinh tế lớn chỉ sau Mỹ như Nhật và khu vực châu Âu.

Kết thúc ngày giao dịch rạng sáng nay, chỉ có hơn 200 cổ phiếu là tăng điểm tại Thị trường chứng khoán New York, trong khi khoảng 3.000 mã giảm điểm.

Cụ thể vào thời điểm tồi tệ nhất trong ngày, Dow Jones giảm 800,06 điểm xuống mức 9.525,32 điểm. Đây là lần đầu tiên Dow Jones giảm xuống dưới 10.000 điểm kể từ ngày 29/10/2004.

Cả tuần trước, thị trường mất tổng cộng 1,5 ngàn tỷ USD và trở thành tuần giao dịch tồi tệ nhất sau sự kiện 11/9, năm 2001.

Song chỉ ngày giao dịch hôm qua, thị trường đã mất khoảng 1,1 ngàn tỷ USD, một con số khủng khiếp, kém chút ít so với ngày giao dịch thứ hai tuần trước (mất gần 1.2 ngàn tỷ USD).

Standard & Poor's 500 hôm qua cũng giảm 42,34 điểm tức 3,85% đóng cửa ở mức 1,056,89 điểm, Nasdaq giảm 84,43 điểm tức 4.,4% đóng cửa ở mức 1.862,96 điểm. Chỉ số Russell 2000 dành cho các doanh nghiệp nhỏ hơn giảm 23,49 điểm tức 3,79% đóng cửa mức 595,91 điểm.

Tổng số khối lượng giao dịch trao tay tại NYSE  đạt 7,81 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với 6,52 tỷ cổ phiếu được giao dịch cuối tuần trước.

Tuấn Đức
Theo AP/Reuters

MỚI - NÓNG