Dự án 7,5 tỷ USD tại Tuần Châu được bảo lãnh tín dụng

Dự án 7,5 tỷ USD tại Tuần Châu được bảo lãnh tín dụng
TPO - Trong hồ sơ trình duyệt của dự án 7,5 tỷ USD tại Tuần Châu, chứng thư bảo lãnh tín dụng của 3 ngân hàng hàng đầu thế giới đề với mức trên 7 tỷ USD.

Quảng Ninh đang đà tăng trưởng mạnh mẽ về kinh tế và đang bước vào giai đoạn bứt phá mạnh hơn với nhiều dự án kinh tế “chấn động” như dự án Khu kinh tế hành chính đặc biệt Vân Đồn với sân bay quốc tế 2 triệu lượt khách/năm, khu sinh thái biển cao cấp và cả casino, dự án Thành phố thông minh, dự án Đường cao tốc Hạ Long – Móng Cái 2,5 tỷ USD...

Ông Đào Hồng Tuyển
Ông Đào Hồng Tuyển.

Trong số đó, dự án Thành phố bến du thuyền (Marina City Halong) tại đảo Tuần Châu tuy mới hé lộ chút ít thông tin nhưng cũng được dư luận đặc biệt quan tâm bởi đây cũng là dự án có casino, bởi quy mô khổng lồ tới 7,5 tỷ USD.

Dự án phức hợp có casino

Sau thời gian nghiên cứu, thẩm tra kỹ lưỡng, UBND tỉnh Quảng Ninh đã trình Chính phủ đề nghị cho phép các nhà đầu tư là Công ty Âu Lạc Quảng Ninh và một số nhà đầu tư hàng đầu Hoa Kỳ triển khai dự án Marina City Halong trên diện tích 70 ha, xây dựng một khu phức hợp bao gồm nhiều hạng mục  kinh doanh du lịch dịch vụ cao cấp như các loại hình nghỉ dưỡng du lịch tổng hợp, hội thảo, bến du thuyền, trung tâm mua sắm, bệnh viện, trường học, bảo tàng thiên nhiên và kinh doanh casino, trò chơi có thưởng với tổng vốn đầu tư 7,5 tỷ USD.

Sự đồng thuận của tỉnh Quảng Ninh với dự án khổng lồ này xuất phát từ quá trình công ty Âu Lạc đã đầu tư xây dựng thành công đảo Tuần Châu từ hòn đảo nghèo chỉ có nghề chài lưới thành một hòn đảo giàu có với hàng chục km đường giao thông, Khu du lịch quốc tế đẳng cấp với hệ thống khách sạn nhà hàng sang trọng, sân khấu cá heo, sân khấu nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á, bến du thuyền cửa khẩu quốc tế... và đang xây dựng bến du thuyền nhân tạo lớn nhất thế giới.

Lợi thế của Công ty Âu Lạc Tuần Châu với gần 100 ha đất sạch ngay bờ Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới tuyệt đẹp, cộng với hệ thống hạ tầng giao thông, du lịch, dịch vụ đã và đang xây dựng, khai thác có hiệu quả... đã là sức hút mời gọi nhiều tập đoàn tài chính, kinh doanh du lịch, vui chơi giải trí hàng đầu của Hoa Kỳ và thế giới đến cùng tham gia đầu tư với ông Đào Hồng Tuyển.

Dự án chung của họ bao gồm cộng đồng nhiều khu phức hợp, xây dựng qua nhiều giai đoạn để biến Tuần Châu vốn đang là Khu du lịch trên đảo thành hẳn một thành phố du thuyền đẳng cấp quốc tế với hàng loạt hạng mục cao cấp như hệ thống các khu khách sạn 5 sao, bến du thuyền, khu nhà văn phòng, khu mua sắm cao cấp, khu biểu diễn, câu lạc gofl, sân vận động, sân đua..., trong đó khu casino trò chơi có thưởng chỉ chiếm một diện tích khoảng 3% toàn dự án.

Theo dự án, những cơ sở vật chất trên đảo Tuần Châu đang khai thác, xây dựng như sân khấu nhạc nước 12.000 chỗ ngồi, Khu khách sạn, nhà hàng cao cấp, bến du thuyền nhân tạo lớn nhất thế giới sức chứa 2.000 du thuyền cao cấp neo đậu... sẽ nằm trong dự án mới.

Ba ngân hàng hàng đầu thế giới đăng ký bảo lãnh tín dụng

Dự án khổng lồ cả về quy mô cũng như vốn đầu tư nên nguồn vốn là một trong những điểm được quan tâm. “Chúa đảo Tuần Châu” Đào Hồng Tuyển từng được biết đến lâu nay với những câu chuyện của một cựu binh Đoàn tàu không số huyền thoại rời quân ngũ vẫn tiếp tục thành công trên thương trường.

Bến du thuyền quốc tế Tuần Châu
Bến du thuyền quốc tế Tuần Châu .
 

Ông Tuyển có vẻ như có “duyên” với những đợt khủng hoảng kinh tế. Trong những lúc nền kinh tế Việt Nam cũng như thế giới chao đảo, không ít doanh nghiệp điêu đứng vì lãi vay ngân hàng, vì giảm sút thị phần… thì với cách đi riêng của mình, ông Tuyển vẫn từng bước đầu tư đưa Tuần Châu đổi thay từng ngày, ai lâu mới đến đều ngỡ ngàng vì những công trình mới cứ dần dần hiện diện.

Mới cách đây vài năm, ngày ông Tuyển ngăn biển, đào sâu dưới đáy Hạ Long 12 mét để xây bến du thuyền nhân tạo, nhiều cái lắc đầu hoài nghi, nhiều băn khoăn không cần dấu khi đối thoại cùng ông. Ấy thế mà giờ đây, bến du thuyền đã đông kín tàu thuyền ra vào Vịnh Hạ Long và cả những du thuyền đẳng cấp thế giới của Hà Lan, Anh... đã thuê bến đóng đô tại đây; bến đã được trở thành cửa ngõ quốc tế mới của Quảng Ninh, làm thủ tục xuất nhập cảnh cho du khách quốc tế đến với Vịnh Hạ Long.

Ngay cạnh bến đang khai thác, một bến du thuyền nhân tạo lớn nhất thế giới, gấp 11 lần bến hiện tại đang xây dựng ở giai đoạn khẩn trương. Và hôm nay, trong bộ hồ sơ dự án Marina City Halong trình phê duyệt, một bộ hồ sơ cũng “hoành tráng” như quy mô của nó, do các nhà tư vấn hàng đầu quốc tế giúp lập nên, đã có chứng thư của 3 ngân hàng hàng đầu thế giới cam kết hỗ trợ tín dụng cho dự án với mức trên 7 tỷ USD. Câu chuyện về ông “Chúa đảo Tuần Châu” có lẽ vì thế luôn thú vị và hấp dẫn...

Theo tính toán, khi dự án hoàn thành mỗi năm sẽ tạo việc làm cho 100.000 lao động và nộp ngân sách 1 tỷ USD.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).