Đủ chiêu làm giá cổ phiếu

Khi mời chào tham gia, Gold Time dùng lời quảng cáo rất ngon ngọt, nhưng sau khi đầu tư, tất cả cổ đông đều không có tiếng nói có thể bị đuổi ra khỏi nhóm lúc nào  Ảnh: Đức Nguyễn
Khi mời chào tham gia, Gold Time dùng lời quảng cáo rất ngon ngọt, nhưng sau khi đầu tư, tất cả cổ đông đều không có tiếng nói có thể bị đuổi ra khỏi nhóm lúc nào  Ảnh: Đức Nguyễn
TP - Việc rút tiền ra từ hệ thống của Gold Time khó như “bắc thang lên trời”, nhà đầu tư phải vượt qua đủ chiêu trò từ công ty.

Sau khi báo Tiền Phong số ra ngày 20/7/2020 đăng bài “Đội lốt quốc gia khởi nghiệp”, nhiều thành viên tham gia “ma trận góp vốn” của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thời Gian Vàng GoldTime (gọi tắt Tập đoàn Gold Time) đã liên hệ và thông tin cho PV những thủ thuật “làm giá” cổ phiếu của mô hình đa cấp do ông Nguyễn Khắc Đồi làm Chủ tịch HĐQT.

Về hệ thống hoạt động của Tập đoàn Gold Time, phóng viên nhận được hàng loạt phản ánh của nhà đầu tư về việc công ty có nhiều hoạt động thiếu minh bạch. Bên cạnh đó, việc rút tiền ra từ hệ thống của Gold Time khó như “bắc thang lên trời”, nhà đầu tư phải vượt qua đủ chiêu trò từ công ty.

Cụ thể, sau khi được tặng cổ phiếu, nhà đầu tư sẽ được cấp tài khoản để tham gia giao dịch trên sàn nội bộ của Gold Time. Theo kế hoạch của công ty, từ tháng 10/2018 đến tháng 7/2020, giá cổ phiếu nội bộ của Gold Time sẽ tăng gấp 10 lần, từ 500 đồng lên 6.000 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư cho biết, việc giá cổ phiếu tăng là do Gold Time dùng các thủ thuật để “làm giá”. Mới đây nhất, công ty thông báo sẽ đưa giá cổ phiếu lên 6.000 đồng/cổ phiếu từ tháng 7/2020. Do vậy, bắt đầu từ tháng 6, tất cả các lệnh bán của nhà đầu tư với giá dưới 6.000 đồng đều bị công ty chặn đứng. Đặc biệt, sau khi nhận thấy Tập đoàn Gold Time có nhiều hoạt động bất thường, nhiều nhà đầu tư tìm cách bán cổ phiếu để rút tiền ra, nhưng tất cả đều không thực hiện được. 

Việc thực hiện giao dịch cổ phiếu cũng chỉ được phép một số ngày trong tháng. Công ty giới hạn số tiền giao dịch trên sàn ở mức 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong những ngày này, các nhà đầu tư chưa kịp giao dịch, sàn đã thông báo đủ số lượng. Hàng nghìn đặt lệnh bán nhưng không ai mua. Chưa kể, sau khi bán được, nếu nhà đầu tư muốn chuyển từ điểm sang tiền mặt để rút ra đều phải được sự phê duyệt từ phía công ty.Với hàng rào lớp lớp như vậy, việc rút tiền của nhà đầu tư trở nên cực kỳ khó khăn.

Đối với việc chia cổ tức, số tiền công ty cho bao nhiêu đều phụ thuộc vào một thông báo duy nhất của ông Nguyễn Khắc Đồi, tất cả các cổ đông đều không được biết. Theo đó, mỗi tháng, nhà đầu tư được chia khoảng 55 đồng/cổ phiếu. Nếu mua phân quyền vào thời điểm này sẽ nhận được khoảng 55.000-60.000 đồng/tháng. Chỉ tính trung bình mỗi người nắm giữ 5.000 cổ phiếu, với con số 400.000 thành viên, số tiền công ty chia cổ tức mỗi tháng lên tới 120 tỷ đồng.

Với những lời hứa hẹn “càng nắm nhiều cổ phiếu, khi mua nhà, mua xe, cổ đông sẽ được công ty hỗ trợ giá ưu đãi”, những nhà đầu tư đang nắm giữ hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn cổ phiếu của Gold Time đang như ngồi trên lửa.

MỚI - NÓNG