Dự đoán trái chiều về giá vàng

Dự đoán trái chiều về giá vàng
Trong khi Credit Suisse hạ mạnh dự báo giá vàng, nhiều nhà đầu tư vẫn kỳ vọng thị trường lên đỉnh mới vào cuối năm nay.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Hôm qua 11-7, Credit Suisse hạ dự báo giá vàng trung bình năm 2012 từ 1.765 xuống 1.680 USD. Theo ngân hàng này, những mối lo về giảm phát, nợ nần và viễn cảnh tăng trưởng kinh tế thế giới khiến vàng khó có thể bứt phá.

Tuy nhiên, Chủ tịch quỹ hàng hóa Sprott, công ty nắm giữ 9,5 tỷ USD vốn đầu tư tại Mỹ lại nhận định thị trường vàng sẽ đi lên vào cuối năm khi nền kinh tế thế giới đi chậm lại. Theo ông này, yếu tố cơ bản để vàng tăng giá là nhu cầu kim loại quý khó có thể giảm mãi. Muốn lập đỉnh, giá phải tăng ít nhất 22% so với hiện nay. Hiện thị trường đang thấp hơn tới 350 USD so với kỷ lục 1.923,70 USD lập hồi tháng 9 năm ngoái.

Thị trường vàng quốc tế đi xuống trong sáng thứ năm, khi nhà đầu tư phân vân sau kết quả cuộc họp không mấy rõ ràng của Cục Dự trữ liên bang Mỹ. Sau phiên họp hôm qua, FED để ngỏ khả năng mua lại trái phiếu chính phủ để kích thích kinh tế. Tuy nhiên, giả thuyết này đi kèm nhiều điều kiện ngặt nghèo.

Sáng nay, Tập đoàn DOJI công bố giá bán vàng SJC ở 41,69 triệu đồng một lượng, tiếp tục giảm 60.000 đồng sau khi mất 150.000 đồng vào hôm qua. Giá thu mua của doanh nghiệp có lúc xuống 41,60 triệu đồng, nhưng phục hồi nhẹ lên 41,62 triệu đồng lúc 9h20.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, vàng SJC đang được niêm yết bán ở 41,67 triệu đồng, trong khi thu mua chỉ ở 41,52 triệu đồng một lượng vàng. Giá vàng PNJ đứng ở 41,52-41,62 triệu đồng (mua vào - bán ra).

Từ ngày 4-7 đến nay, thị trường vàng trong nước hầu như chỉ có một chiều là đi xuống. So với đỉnh cao của năm 2012, lập hôm 30-1, mỗi lượng vàng hiện rẻ hơn 4 triệu đồng.

Tính đến 9h09 theo giờ Hà Nội mỗi ounce tương đương 1.571,30 USD, mất 5,30 USD so với mở cửa. Đồng đôla Mỹ hiện đứng ở mức cao nhất trong vòng một năm so với các loại tiền tệ chính. Trong khi đó, đồng euro xuống đáy của 2 năm sau phiên họp của FED.

Theo Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.