Du khách nước ngoài đến VN: Trở lại nhiều, ở lâu hơn

Du khách nước ngoài đến VN: Trở lại nhiều, ở lâu hơn
Gần 21% du khách nước ngoài đã quay lại du lịch VN lần thứ hai (tăng 6,4%) và số khách trở lại từ lần thứ ba trở lên chiếm 14% (tăng 0,3%).
Du khách nước ngoài đến VN: Trở lại nhiều, ở lâu hơn ảnh 1

Đây là kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê sau khi khảo sát trên 34.000 khách đến VN trong tháng 11/2005, tại 26 tỉnh, thành phố.

Kết quả điều tra còn cho biết du khách ở các nước và vùng lãnh thổ châu Á và khu vực gần VN như Campuchia, Hong Kong, Đài Loan, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Singapore, Trung Quốc... chiếm tỉ trọng lớn trong tổng số khách quốc tế đến VN từ lần thứ ba trở lên.

Cũng theo báo cáo này, thời gian bình quân lưu lại VN của một lượt khách du lịch quốc tế so với năm 2005 cũng tăng, đạt 13,8 ngày, trong khi năm 2003 là 10,6 ngày. Trong đó, khách đi tour thường ở lại VN trung bình 9,7 ngày và khách tự sắp xếp đi du lịch là 16,8 ngày. Năm 2005, có 42,5% du khách đi theo tour do các cơ sở kinh doanh du lịch lữ hành tổ chức và 57,5% du khách tự sắp xếp đi. 

Kết quả điều tra trên cho thấy trong năm 2005, khách du lịch thuộc các tầng lớp thương gia tới VN chiếm đông nhất với tỉ lệ 22% (trong khi năm 2003, thương gia chỉ chiếm 20% tổng số du khách); kế đến là kiến trúc sư, kỹ sư, bác sĩ 15%; giáo viên, giảng viên 10%; học sinh, sinh viên 9,1%; quan chức chính phủ 4,8%.

Trong cơ cấu khách quốc tế đến VN, khách đến từ châu Á đông nhất, chiếm 45%; khách đến từ châu Âu 33%; châu Mỹ 14% và châu Đại Dương là 8,2%. So với năm 2003, du khách đến từ các nước châu Á và châu Âu tăng mạnh hơn so với du khách đến từ châu Mỹ và châu Đại Dương, thậm chí lượng khách đến từ châu Mỹ còn giảm so với năm 2003.

Kết quả điều tra theo mục đích của chuyến đi còn cho thấy số người thuần túy đi du lịch, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí chiếm tỉ trọng lớn nhất với 77%. Số khách du lịch kết hợp với mục đích thương mại chiếm 6,9%; kết hợp thăm bạn bè, người thân 7,3%; kết hợp tham gia hội nghị, hội thảo, học tập ngắn ngày 3,2%; còn lại là kết hợp với hoạt động báo chí và các mục đích khác.

Về cơ cấu du khách quốc tế phân theo các loại cơ sở lưu trú, chỉ có khoảng 10% du khách nghỉ ở các khách sạn 5 sao (năm 2003 tỉ lệ này là 17%); 15,5% du khách nghỉ ở khách sạn 4 sao (con số này của năm 2003 là 10%); 24% số khách nghỉ ở khách sạn 3 sao; 16% nghỉ ở khách sạn 2 sao và 13% nghỉ ở khách sạn 1 sao.

Theo Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.