Du khách thích thú mua sắm ở chợ đêm Nha Trang

Du khách thích thú mua sắm ở chợ đêm Nha Trang
TPO - Những ngày Tết, chợ đêm Nha Trang đông nghẹt khách, điều đặc biệt du khách phần lớn là người Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. 
Du khách thích thú mua sắm ở chợ đêm Nha Trang ảnh 1 Đặc sản yến sào Khánh Hòa được treo ở cửa chợ đêm để quảng bá với du khách
Du khách thích thú mua sắm ở chợ đêm Nha Trang ảnh 2 Càng vào bên trong, chợ càng đông
Du khách thích thú mua sắm ở chợ đêm Nha Trang ảnh 3
Du khách thích thú mua sắm ở chợ đêm Nha Trang ảnh 4 Hoạt động từ 17 - 22 giờ, mỗi đêm chợ đón từ 4.000 đến 6.000 lượt khách. Điều đặc biệt người bán thông thạo rất nhiều thứ tiếng như Nga, Hàn Quốc, trung Quốc và Tiếng Anh
Du khách thích thú mua sắm ở chợ đêm Nha Trang ảnh 5 Nữ du khách người Nga cho biết rất thích không khí nhộn nhịp của chợ đêm. Người bán Việt Nam rất thân thiện, tuy nhiên, giá bán ở đây hơi cao
Du khách thích thú mua sắm ở chợ đêm Nha Trang ảnh 6 Tết đến, khách nước ngoài du lịch đến Nha Trang tăng cao, do đó, việc buôn bán ở chợ đêm khá tốt. Ngoài các mặt hàng lưu niệm, du khách rất thích khám phá các đặc sản ở chợ đêm
Du khách thích thú mua sắm ở chợ đêm Nha Trang ảnh 7 Đồ thổ cẩm, khăn choàng, quần áo... rất phong phú về mẫu mã tại chợ đêm
Du khách thích thú mua sắm ở chợ đêm Nha Trang ảnh 8 Trong chợ đêm có cả một nhà hàng khá lớn bán các món ăn truyền thống lẫn hiện đại như: Hải sản, mì Ý, pizza, nước giải khát, sinh tố đủ các loại trái cây 4 mùa của Việt Nam
Du khách thích thú mua sắm ở chợ đêm Nha Trang ảnh 9 Điều đặc biệt chủ các sạp bán hàng cho khách lựa thoải mái, không chèo kéo và nhìn mặt chặt chém. Bán đúng giá đã niêm yết 
Du khách thích thú mua sắm ở chợ đêm Nha Trang ảnh 10 Các vật dụng mây tre nứa đan bằng tay thu hút mạnh các khách Nga và Hàn Quốc
Du khách thích thú mua sắm ở chợ đêm Nha Trang ảnh 11 Khu ăn uống nằm ở cuối chợ nên lúc nào cũng nhộn nhịp kẻ mua người bán 
MỚI - NÓNG