Khám phá nông nghiệp:

Du lịch nông nghiệp

Làng bè trên sông, một điểm thu hút khách
Làng bè trên sông, một điểm thu hút khách
TP - Trung tâm Du lịch nông nghiệp thuộc Hội Nông dân tỉnh An Giang đã xây dựng tour “72 giờ trong vùng Thất Sơn”, đi qua những vùng làm nông nghiệp, đến với các gia đình nông dân sản xuất giỏi.

Năm 2013, có hơn 13.000 du khách khám phá tour du lịch nông nghiệp này, trong đó gần 600 khách quốc tế, nhiều người ở lại nhà dân cùng làm ruộng, bắt cá, hái rau, nấu ăn và nghe đờn ca tài tử.

Điểm đầu đón khách ở cù lao Ông Hổ (TP Long Xuyên), điểm cuối là xã Văn Giáo (Tịnh Biên) ở vùng Bảy Núi. Các điểm du khách có thể dừng chân là làng bè Châu Đốc, làng dệt thổ cẩm Châu Phong, núi Sam, núi Cấm, rừng tràm Trà Sư, chợ cửa khẩu Tịnh Biên.

Ở mỗi điểm du lịch, những nông dân sản xuất giỏi tập hợp nhau lại trong nhóm “đồng sở thích”, tổ chức đón khách. Ở điểm trên cù lao Ông Hổ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Hòa Hưng cho biết, xã có hơn 300 nông dân giỏi, phần lớn tham gia với những khu vườn trồng rau sạch, hoa kiểng…

Trưởng nhóm nông dân đồng sở thích ở xã Văn Giáo (Tịnh Biên), ông Chau Kim Sary kể về cách tổ chức đón du khách: xe ngựa rước đi tham quan lò nấu đường thốt nốt, dệt thổ cẩm, viếng chùa. “Hồi nào tới giờ, đâu có biết làm du lịch, nhờ hướng dẫn nên hiểu và thấy cũng không khó gì lắm”, ông Châu Kim Sary phấn khởi. 

MỚI - NÓNG