Du lịch Tết: Tour xuất ngoại hút khách

Du lịch Tết: Tour xuất ngoại hút khách
Gần một tháng nữa mới tới Tết Canh Dần, nhưng hiện các tour du lịch nước ngoài trong dịp này đã bắt đầu kín khách. Việc xuất ngoại đầu năm mới lấy "hên" đã trở thành một trào lưu của những người thích du lịch, nhất là đối với giới trẻ.

Theo một số Cty du lịch, lữ hành thì lượng khách đăng ký đi tour trong dịp này tăng khoảng 10 – 15% so với cùng thời điểm năm ngoái, mặc dù năm vừa qua VN bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế, giá cả leo thang.

Hiện nay, để kích “cầu” thị trường du lịch trong nước, hầu hết các Cty du lịch, lữ hành đều đưa ra những chương trình tour hấp dẫn, đặc biệt là có nhiều chương trình khuyến mãi.

Dịp này, Cty du lịch Vietravel đưa ra thị trường chương trình khuyến mãi đặc biệt “Du lịch bốn phương - trúng thưởng kim cương” diễn ra từ nay đến 28.2, khi du khách đăng ký tour trong nước hoặc nước ngoài sẽ được nhận một phiếu cào dự chương trình; đồng thời, Vietravel cũng triển khai chương trình “Du lịch Hàn Quốc miễn phí trong tầm tay” nhân kỷ niệm 15 năm thành lập.

Khách hàng chỉ cần truy cập website của Cty, trả lời 3 câu hỏi ngắn là có cơ hội trúng thưởng 1 tour du lịch miễn phí Hàn Quốc (6 ngày) dành cho lượt truy cập thứ 15 triệu và tour Trung Quốc hay du lịch Nha Trang – Đà Lạt miễn phí cho các khách hàng có con số đặc biệt.

Còn Cty Fiditour giới thiệu 150 tour trong và ngoài nước, đặc biệt là chùm tour “Vui xuân quê Việt” với điểm đến là những thắng cảnh trong nước, nhất là hướng đến những chương trình tour tại Hà Nội và các địa danh lân cận khi chuẩn bị đến đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Với Cty Saigontourist, có tour du lịch tiết kiệm “Chào năm mới 2010” với mức giá hấp dẫn, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. “Du xuân Tết Canh Dần” là chương trình mới nhất của Cty Hanoitourist vừa đưa ra thị trường để cho du khách có nhiều sự lựa chọn.

Mặc dù lượng khách đăng ký đông, nhưng do có sự chuẩn bị kỹ, nên hầu hết các  doanh nghiệp du lịch không rơi vào thế bị động.

Theo chị Huyền Trang - Cty du lịch Làn Sóng Mới: Đối với các tour tết, các Cty du lịch đều hạn chế tối đa việc tăng giá so với ngày thường. Để làm được điều này, các doanh nghiệp lữ hành phải tự cân đối lại chương trình tour cho hợp lý, giảm những chi phí, dịch vụ không cần thiết như đăng ký sớm với các hãng hàng không giá rẻ; sử dụng khách sạn 3 sao thay cho khách sạn 4 - 5 sao; bữa ăn trong tour không quá cầu kỳ...

Tour ngoại đông khách, tour nội ế ẩm

Trong khi lượng khách đăng ký tour nước ngoài tăng khoảng 15 – 20% so với năm ngoái thì tour nội địa vẫn giữ nguyên mức cũ, thậm chí còn ít nhiều giảm sút. Nguyên nhân của tình trạng này chính là các tour nước ngoài có chương trình phong phú hơn, điểm đến hấp dẫn hơn và đặc biệt là giá thành cũng chỉ ngang với tour nội địa.

Một trong những điểm đến được đăng ký đông nhất trong dịp này là Thái Lan bởi giá tour khá rẻ, từ 300 đến hơn 400USD/người. Một phần bởi Thái Lan nổi tiếng bởi nền công nghiệp du lịch, có nhiều loại hình dịch vụ, nhiều chương trình vui chơi giải trí hấp dẫn khiến lượng khách là những gia đình trẻ, hay thanh niên đăng ký rất đông.

Những điểm đến khác như: Trung Quốc, Hồng Kông, Macau, Singapore... cũng được nhiều du khách lựa chọn bởi nơi đây có những thắng cảnh đẹp, là “thiên đường mua sắm” và đặc biệt cũng ăn Tết Nguyên đán như ở Việt Nam.

Theo lời khuyên của những người có “thâm niên” đi du lịch, nếu đăng ký tour đến những nước thuộc khu vực Châu Á như trên, nên chọn lịch khởi hành muộn một chút, không nên đăng ký khởi hành vào những ngày đầu năm bởi hầu hết các cửa hàng, trung tâm mua sắm tại đây đến mùng 3, mùng 4 mới mở cửa trở lại, khiến du khách có nhiều cơ hội mua sắm hơn.

Theo Phi Long
Lao động

MỚI - NÓNG