Du thuyền trên Nhiêu Lộc-Thị Nghè

Kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè sẽ là điểm đến cho du khách nước ngoài khi tuyến du lịch chèo thuyền nơi đây đưa vào khai thác dịp 2/9 tới.
Kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè sẽ là điểm đến cho du khách nước ngoài khi tuyến du lịch chèo thuyền nơi đây đưa vào khai thác dịp 2/9 tới.
TP - Từng bị ví là dòng “kênh thối”, Nhiêu Lộc-Thị Nghè chạy qua 5 quận ở trung tâm TPHCM giờ đã hồi sinh và chuẩn bị trở thành nơi lý tưởng để du khách thưởng ngoạn trên sông thông qua tuyến du lịch bằng thuyền đầu tiên ở thành phố.

Sau gần 2 năm theo đuổi dự án du lịch trên kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè, ngày 17/6, UBND TPHCM đã đồng ý chủ trương cho Công ty TNHH Thuyền Sài Gòn ở quận 4 lập đề án chi tiết khai thác tuyến du lịch mới này. Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Trần Anh Thy- Giám đốc Công ty TNHH Thuyền Sài Gòn cho biết, ý tưởng cho tuyến du lịch trên kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè xuất phát từ gần 2 năm nay. 

“Chúng tôi lấy ý tưởng khi đi thuyền trên kênh đào Venice ở Ý và nghĩ rằng mình sẽ xây dựng một tuyến du lịch rất riêng tại TPHCM thông qua đi thuyền trên kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè”- bà Anh Thy, nói.

Dù kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè còn chưa trong xanh và dòng nước thi thoảng vẫn còn ô nhiễm do nguồn rác và lục bình từ sông Sài Gòn đổ về, nhưng bà Trần Anh Thy cho biết, nếu có dịp đi thuyền trên dòng kênh này du khách sẽ cảm nhận được nhiều điều thú vị. 

“Dòng kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè mềm mại uốn lượn giữa thành phố. Hai bên kênh  lại có nhiều ngôi chùa rất đẹp và rất thanh bình”- bà Thy ví von và cho biết, rất nhiều khách nước ngoài và trong nước cũng cảm nhận về điều này khi đến Sài Gòn.

Xuất phát từ bến thủy gần chung cư Nguyễn Ngọc Phương, quận Bình Thạnh, 10 thuyền chèo mang đặc trưng của Nam bộ với chiều cao khoảng 1m, sức chứa khoảng 20 người sẽ dọc theo kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè để du khách thả hồn vào cảnh quan hai bên dòng kênh. Bến thủy thứ 2 theo bà Thy nằm gần chùa Khơ-me trên đường Hoàng Sa. Dù đặt bến thuyền tại đây nhưng du khách sẽ thưởng ngoạn đến tham quan tận chùa Pháp Hoa nằm gần cầu Lê Văn Sỹ, quận 3.

Thu hút khách du lịch khi đi trên tuyến sông nước ở trung tâm thành phố này là một thách thức, tuy nhiên theo bà Anh Thy, Công ty TNHH Thuyền Sài Gòn tin tưởng với hơn 20 năm trong nghề du lịch tàu biển, mọi việc sẽ thuận chiều mát mái. “Trước khi trình đề án lên các cơ quan chức năng, chúng tôi đã thăm dò rất nhiều du khách ở các nước mà chúng tôi đến. Điều quan trọng hơn là lâu nay khi du khách nước ngoài đến Sài Gòn đều chọn các phương tiện trên bộ để ngắm cảnh và việc thưởng ngoạn trên sông còn rất hạn chế”- bà Thy nói. 

Để hút khách tham gia tuyến du lịch độc đáo đầu tiên ở Sài Gòn này vào hoạt động đúng dịp lễ Quốc khánh 2/9, người đứng đầu Thuyền Sài Gòn cho rằng, đã thiết kế một số chương trình mang phong cách rất riêng. Ca Huế có lẽ trở thành “đặc sản” không thể thiếu khi du khách đi thuyền để đến các điểm du lịch nổi tiếng dọc bờ sông Hương ở Huế. Còn với tuyến Nhiêu Lộc-Thị Nghè du khách sẽ được thưởng thức các đặc sản mang phong cách Nam bộ. Bà Thy cho biết, sẽ có dàn nhạc dân tộc, sáo, đàn tranh và đờn ca tài tử...để phục vụ du khách khi dạo chơi trên thuyền.

Đại diện Sở Văn hóa Thể thao TPHCM cho rằng, tour đường sông là sản phẩm đang được tập trung phát triển và việc tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè dùng thuyền chèo tay để đưa du khách tránh ảnh hưởng đến môi trường sinh thái được cho là sáng tạo và độc đáo.

Bà Thy cho biết, sẽ có dàn nhạc dân tộc, sáo, đàn tranh và đờn ca tài tử...để phục vụ du khách khi dạo chơi trên thuyền.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.