Dự trữ ngoại hối tăng thêm 10 tỷ USD

Dự trữ ngoại hối tăng thêm 10 tỷ USD
TP - Ngày 4-7, phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác 6 tháng đầu năm của ngành KH-ĐT, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho biết, trong 6 tháng đầu năm, dự trữ ngoại hối tăng mạnh khi tăng thêm được 10 tỷ USD.

> Dự trữ ngoại hối tăng hơn 10 tỷ USD trong 6 tháng

Theo Thủ tướng, đây là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm. Dự trữ ngoại hối của Việt Nam hiện đạt mức 10 tuần nhập khẩu và có thể đạt 12 tuần nhập khẩu vào cuối năm 2012.

Đạt được kết quả trên là vì 6 tháng đầu năm xuất khẩu tăng trưởng khá (tăng 22%), trong khi nhập khẩu giảm và tỷ giá được giữ ở mức ổn định.

Trong 6 tháng cuối năm, Thủ tướng cho biết Chính phủ tiếp tục ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hướng tới tăng trưởng và phát triển bền vững.

Tăng trưởng GDP của năm 2012 có thể đạt mức 5,5% và theo Thủ tướng đây là mức tăng hợp lý. Năm 2013 sẽ phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP từ 6-6,5% để tạo đà cho các mức tăng cao hơn trong các năm tiếp theo.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG