Ngày 6/11, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết dự trữ ngoại tệ của nước này đã đạt khoảng 1.000 tỷ USD. Trước đó, tháng 2/2006, Trung Quốc đã vượt Nhật Bản, trở thành nước có dự trữ ngoại tệ lớn nhất thế giới và đến tháng 9, con số này đã lên tới 987,9 tỷ USD.
Theo các chuyên gia, yếu tố quan trọng nhất giúp Trung Quốc đạt được mức dự trữ ngoại tệ khổng lồ như hiện nay là sức tăng trưởng mạnh trong hoạt động xuất khẩu trong đó chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm nay, thặng dư thương mại của Trung Quốc đã đạt 110 tỷ USD, tăng 8 tỷ USD so với cả năm 2005.
Ngoài ra, luồng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và lượng tiền đầu tư ngắn hạn liên tục tăng mạnh cũng được đánh giá là hai nguyên nhân góp phần làm tăng lượng dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc.