Dưa hấu được mùa nhưng giá rớt mạnh

Dưa hấu được mùa nhưng giá rớt mạnh
Mấy năm gần đây, năm nào Lạng Sơn cũng được mùa dưa hấu nhưng rất khó tiêu thụ và giá dưa giảm “thê thảm.”

Dưa hấu được mùa nhưng giá rớt mạnh

 > Trái cây, được mùa vẫn buồn

Mấy năm gần đây, năm nào Lạng Sơn cũng được mùa dưa hấu nhưng rất khó tiêu thụ và giá dưa giảm “thê thảm.”

Dưa hấu được mùa nhưng giá rớt mạnh ảnh 1
 Ảnh: minh họa - Internet

Theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh Lạng Sơn, diện tích trồng dưa hấu của tỉnh ước khoảng hơn 3.000ha.

Mấy năm gần đây, năm nào Lạng Sơn cũng được mùa dưa hấu nhưng rất khó tiêu thụ và giá dưa giảm “thê thảm.”

Chị Vi Thị Phượng ở thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng cho biết nhà chị trồng hơn 6 sào dưa, cho thu hoạch gần 8 tấn quả. Đầu vụ, chị bán được với giá khoảng 4.500 đến 5.000 đồng/kg, nhưng đến thời điểm thu hoạch rộ, giá dưa giảm chỉ còn 2.000 đồng đến 3.000 đồng/kg mà không có người mua.

Dọc quốc lộ 1A từ thành phố Lạng Sơn tới huyện Chi Lăng và quốc lộ 4B từ thành phố Lạng Sơn đi thị trấn Lộc Bình, hai bên đường bán rất nhiều dưa hấu.

Nhiều gia đình thu hoạch hàng tấn dưa phải làm lều, lán, trông coi đêm hôm và mong sao bán được nhanh để gỡ vốn.

Lạng Sơn là tỉnh có cửa khẩu, xuất khẩu các mặt hàng nông sản lớn, đặc biệt là dưa hấu. Trong nhiều năm nay, nông dân không chủ động được đầu ra, hoàn toàn dựa vào thương lái (kể cả tiêu thụ trong nước và xuất khẩu) nên nông sản đã bị tồn đọng./.

Theo TTXVN/Vietnam+

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.