Dưa hấu giảm gần 70%, người bán “héo ruột”

TPO - Sáng nay (30 Tết) tại các chợ nông thôn ở tỉnh Hậu Giang giá dưa hấu giảm mạnh gần 70% khiến người bán thua lỗ nặng. Còn các mặt hàng thực phẩm, hoa tươi giảm nhẹ khoảng 10 – 20% so với hôm trước, 28 Tết.

Theo quan sát của PV Tiền Phong, tại chợ Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp giá dưa hấu giảm mạnh nhất gần 70%. Cụ thể, lúc 7 giờ 30 phút sáng 18/2, tại gian hàng dưa hấu của bà Trần Thị Diễm bán giảm còn 3.000 đồng/kg. Bà Diễm cho biết, 2 ngày trước bà bán giá 10.000 đồng/kg, sáng nay còn nhiều nên xả hàng để mong về sớm đón Tết. Theo bà Diễm, đợt Tết năm nay, bà trồng gần 1 ha, thu hoạch gần 40 tấn nhưng thương lái mua không hết, chừa lại gần 10 tấn gia đình bà đem ra chợ bán.

Còn tại chợ Thạnh Hòa (Phụng Hiệp) bà Nguyễn Thị Hai từ huyện Long Mỹ (Hậu Giang) vượt hơn 50 cây số chở hơn 3.000 trái dưa hấu lên đang rao với giá 40.000 đồng/cặp, loại gần 7 kg/trái tương đương gần 3.000 đồng/kg. Bà Hai rầu rỉ nói: “Năm trước giờ này là bán được trên 100 triệu đồng còn năm nay bán chỉ hơn 10 triệu đồng, trong khi chi phí thuê nhân công đứng bán, ăn uống hết 500.000 đồng ngày. Hiện tại còn hơn 1.000 trái dưa chưa bán hết nên trong lòng héo ruột gan”. 

Theo bà Hai, bà thuê 0,4 ha đất để trồng dưa hấu tròn, chi phí thuê đất 40 triệu đồng/ha, năm nay bán ế nên lỗ hơn 30 triệu đồng. Cạnh gian hàng của bàn Hai, ông Nguyễn Văn Hiệp đang ngồi với nét mặt ủ rủ vì bán ế ẩm. Ông Hiệp cũng từ huyện Long Mỹ chở lên cho biết, mua 600 trái dưa hấu loại nhất tại ruộng với giá 10.000 đồng/kg, bán 3 ngày nay chưa được một nửa. “Mấy ngày đầu bán với giá từ 200 – 300.000 đồng/cặp. Sáng nay hạ xuống còn 60.000 đồng/cặp nhưng vẫn không có người hỏi mua, hoặc khách chỉ trả 40.000 đồng/cặp. Năm nay lỗ ít nhất hơn 10 triệu đồng”, ông Hiệp nói.

Còn các mặt hàng khác tại chợ Long Thạnh, Thạnh Hòa (Phụng Hiệp) và chợ Cái Tắc (Châu Thành A) như: các mặt hàng hoa tươi, quýt đường, quýt tiều, thịt heo, cá lóc, cá tai tượng… giảm nhẹ từ 10 – 20% so hôm trước. Cụ thể thịt heo đùi, ba gọi dao động từ 70 – 85.000 đồng/kg; quýt tiều 25.000 – 30.000 đồng/kg; cá lóc đầu vuông 45.000 – 50.000 đồng/kg; cá tai tượng 55.000 - 60.000 đồng/kg; trứng vịt tươi 2.500 đồng/trứng.

Dưa hấu giảm gần 70%, người bán “héo ruột” ảnh 1

Bà Diễm (đứng cầm tiền) đang bán dưa hấu cho khách.

Dưa hấu giảm gần 70%, người bán “héo ruột” ảnh 2 Gian hàng dưa hấu của bà Hai.
Dưa hấu giảm gần 70%, người bán “héo ruột” ảnh 3 Ông Hiệp đang ngồi bán dưa hấu.
Dưa hấu giảm gần 70%, người bán “héo ruột” ảnh 4
Dưa hấu giảm gần 70%, người bán “héo ruột” ảnh 5
Dưa hấu giảm gần 70%, người bán “héo ruột” ảnh 6

Chợ hoa Thạnh Hòa, Long Thạnh.

Dưa hấu giảm gần 70%, người bán “héo ruột” ảnh 7

Người dân chở hoa về nhà.

Dưa hấu giảm gần 70%, người bán “héo ruột” ảnh 8

Bán thịt heo tại chợ Cái Tắc.

Dưa hấu giảm gần 70%, người bán “héo ruột” ảnh 9

Bán hột vịt.

Dưa hấu giảm gần 70%, người bán “héo ruột” ảnh 10

Bán quýt tiều.

Dưa hấu giảm gần 70%, người bán “héo ruột” ảnh 11

Chợ cá Cái Tắc.

MỚI - NÓNG