Dừa khô rẻ nhất trong 10 năm

Dừa khô rẻ nhất trong 10 năm
TP - Ở xứ dừa Bến Tre, dừa khô loại tốt nhất giá chỉ còn 35.000 – 38.000 đồng/12 trái, chưa bằng một phần ba so với đầu năm 2011.

Tính ra, một héc-ta dừa chỉ còn cho thu nhập khoảng 12 triệu đồng/năm. Theo bà Nguyễn Thị Diệu ở xã Phước Long (Giồng Trôm), giá dừa đang ở mức thấp nhất 10 năm qua, đến mức dừa khô rụng đầy đất không ai nhặt. Ông Vương Tuấn Kiệt ở xã Nhơn Thạnh (TP Bến Tre) có 0,6 ha dừa, kể: “Năm ngoái, thương lái tìm đến tận vườn bẻ dừa khô với giá 130.000 đồng/chục, nay giá rẻ lại không có người mua”.

Nguyên nhân là thị trường tiêu thụ bị thu hẹp. Bến Tre có khoảng 100 mặt hàng từ dừa, xuất đi 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Trung Quốc chiếm 35% sản lượng (chủ yếu trái dừa khô), các nước Trung Đông và Bắc Phi khoảng 50%. Dừa tuột giá và khó tiêu thụ đang làm cho 70 doanh nghiệp, 1.400 cơ sở sản xuất, chế biến dừa với trên 50.000 lao động gặp khó khăn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.