Dubai: Thị trường lao động triển vọng

Dubai: Thị trường lao động triển vọng
Ngày 17/7/2005, tại Hà Nội, Trung tâm xuất khẩu lao động và thương mại - AIRSERCO thuộc TCty Hàng không Việt Nam đã làm lễ tiễn 46 lao động sang Dubai đưa tổng số LĐ Việt Nam làm việc tại đây lên 1500 người.

Cục Quản lý LĐ ngoài nước (Bộ LĐTBXH) đánh giá, trong khi một số thị trường lớn như Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia, Anh quốc… đang khốn đốn vì tình trạng LĐ bỏ trốn thì tại Dubai (Các Tiểu Vương Quóc Ả Rập thống nhất)tỷ lệ bỏ trốn của LĐ Việt Nam là 0%.

Trong số 1.500 LĐ Việt Nam đang làm việc tại Dubai, có 80% do AIRSERCO đưa đi.

Người LĐ làm việc tại đây lương trung bình 500 - 1.000 USD (tùy ngành nghề: khách sạn, điện tử, xây dựng…), được ở miễn phí trong các khu ký túc xá hiện đại, làm thêm tùy nhu cầu... Tổng chi phí sang Dubai làm việc chỉ hơn 1.000 USD.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".