Đức có thể bán hãng xe Opel cho đối tác Canada

Đức có thể bán hãng xe Opel cho đối tác Canada
TPO - Tuần tới, Đức sẽ có cuộc gặp với hãng cung cấp thiết bị xe hơi Canada Magna về khả năng bán cổ phần Opel cho đối tác, tạp chí Der Spiegel đưa tin.
Đức có thể bán hãng xe Opel cho đối tác Canada ảnh 1

Bộ trưởng Kinh tế Đức Karl-Theodor Zu Guttenberg. Ảnh: AP

"Magna là một đối tác quan tâm tiềm năng", Bộ trưởng Kinh tế Đức Karl-Theodor Zu Guttenberg nói. "Dĩ nhiên chúng tôi sẽ xem xét vấn đề này nghiêm túc" và ông cho biết sẽ có cuộc gặp với đại diện Magna "từ đầu tuần tới".

Hôm qua, người đứng đầu bang Hesse, nơi Opel đóng trụ sở, đã cho biết Magna cũng như hãng xe Italia Fiat về khả năng là các nhà đầu tư vào Opel.

Thành lập năm 1954 bởi Frank Stronach, một người nhập cư vào Canada từ Áo, Magna nhà là tiên phong cung cấp một số thiết bị cho các hãng xe hơi trên thế giới, trong đó có cả Opel.

Trong khi đó, tập đoàn mẹ của Opel là General Motors đang gặp khó khăn và đang muốn bán các bộ phận tại châu Âu, trong đó có Opel. Tờ Suddeutsche Zeitung trích dẫn nguồn tin thân cận Opel cho biết Opel vẫn chưa từ chối đề nghị Fiat dù đề nghị của Magna xem là "giải pháp tốt hơn".

Tuấn Đức
Theo AP

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.