Đức mong tin giải cứu hãng xe Opel từ... Mỹ!

Đức mong tin giải cứu hãng xe Opel từ... Mỹ!
TPO - Bộ trưởng Kinh tế Đức Karl-Theodor zu Guttenberg hy vọng General Motors và Chính phủ Mỹ sẽ có câu trả lời chính xác về kế hoạch giải cứu hãng xe hơi tại Đức Opel.
Đức mong tin giải cứu hãng xe Opel từ... Mỹ! ảnh 1
Opel đang trong báo động đỏ! Ảnh: Reuters

Trước khi rời Đức để thảo luận với GM và đại diện chính phủ Mỹ trên đất Mỹ, ông Guttenberg đã phát biểu quan điểm rằng kế hoạch giải cứu của GM Europe đối với Opel vẫn còn nhiều điều chưa thể giải quyết.

"Tôi hy vọng GM và chính phủ Mỹ sẽ có quan điểm rõ ràng về vấn đề này", ông Guttenberg nói trên Reuters.

GM Europe đã nộp kế hoạch giải cứu Opel và một số chi nhánh khác tại châu Âu tới Chính phủ nơi có các nhà máy chi nhánh GM, yêu cầu chính phủ các nước hỗ trợ GM  3,3 tỷ euro để vượt qua khó khăn.

Song, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định quan điểm của Chính phủ Đức là bất cứ quyết định hỗ trợ nào cho Opel sẽ phụ thuộc vào việc chính quyền Mỹ hỗ trợ như thế nào đội với tập đoàn mẹ General Motors.

Chính quyền Obama cho biết ngày 31/3 sẽ là hạn cuối để xem xét liệu GM và Chrysler có cần thêm hỗ trợ từ chính phủ hay không. Hai hãng xe này đã nhận hỗ trợ tổng cộng 17,4 tỷ USD, nhưng hiện vẫn yêu cầu thêm 22 tỷ USD.

Tuấn Đức
Theo Reuters

MỚI - NÓNG