Dừng dự án nước ngoài trên đèo Hải Vân

TP - Hôm qua, BQL Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (TT Huế) và chủ đầu tư dự án đã đạt được thỏa thuận về việc dừng dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine - Huế trên đèo Hải Vân từ ngày 26/11.
Dừng dự án nước ngoài trên đèo Hải Vân ảnh 1

Nhà điều hành của khu nghỉ dưỡng cao cấp được xây dựng ở đèo Hải Vân - Ảnh: Tuổi Trẻ

Liên quan đến dự án KDL quốc tế World Shine của nhà đầu tư Trung Quốc ở Cửa Khẻm (đèo Hải Vân), hôm qua, BQL Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (TT Huế) đã có cuộc làm việc với chủ đầu tư dự án là Cty CP Thế Diệu. Đến chiều qua, theo ông Nguyễn Quê - Phó Trưởng Ban phụ trách BQL, cả hai bên đã đạt được thỏa thuận dừng việc dự án kể từ ngày 26/11. Đây mới chỉ là thỏa thuận dừng chứ vẫn chưa có điều khoản gì cụ thể.

Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine - Huế được BQL Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô cấp phép vào tháng 10/2013 cho Cty CP Thế Diệu có diện tích gần 200 hecta, nằm ở cửa Khẻm, nơi vươn ra xa nhất khu vực đèo Hải Vân. 


Dự án có tổng mức đầu tư 250 triệu USD; thời hạn hoạt động 50 năm kể từ khi cấp giấy chứng nhận đầu tư. Dự án do 4 cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật là ông Lu Wang Sheng, quốc tịch Trung Quốc làm Tổng giám đốc.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.