Dừng khuyến mại giảm cước giờ thấp điểm

Dừng khuyến mại giảm cước giờ thấp điểm
TP - MobiFone cho biết, từ 10/9, Cty dừng chính sách giảm cước giờ thấp điểm đối với các cuộc gọi thoại, nhắn tin giờ, đồng thời thay đổi cách trừ cước dịch vụ data.

> Cước di động sẽ ‘té nước theo xăng’?

Theo đó, các cuộc gọi và nhắn tin sẽ được tính theo đơn giá của từng gói dịch vụ và áp dụng cho tất cả thời gian trong ngày. Từ 15/9, cước dịch vụ data khách hàng sử dụng cũng sẽ được trừ toàn bộ trên tài khoản chính của thuê bao trả trước.

MobiFone cũng cho biết, nhân dịp năm học mới, từ nay đến hết 30/11, Cty triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt cho các thuê bao Q-Student, Q-Teen. Theo đó, với mỗi 1.000 đồng nạp thẻ, thuê bao sẽ tích thêm được 1 điểm, thuê bao phát triển mới được tặng 30 điểm.

Với 150 điểm tích được trong thời gian triển khai chương trình, các thuê bao sẽ nhận được 1 mã đổi Phiếu tặng vé xem phim. Mỗi thuê bao được tặng tối đa 5 mã, tương đương với 5 phiếu đổi vé xem phim 2D tại tất cả các cụm rạp Megastar trên toàn quốc cho tất cả các suất chiếu trong tuần từ thứ 2 đến thứ 5.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.