Được thế chấp căn hộ đang mua để vay hỗ trợ lãi suất

Được thế chấp căn hộ đang mua để vay hỗ trợ lãi suất
TP - Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, Bộ đã bàn bạc với Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng Nhà nước để ký một Thông tư liên tịch nhằm tháo gỡ vướng mắc và tạo điều kiện đẩy mạnh giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 30.000 tỷ đồng.

Theo đó, người mua nhà sẽ được thế chấp chính ngôi nhà đang mua để được vay gói tín dụng này. Lãnh đạo Bộ Xây dựng cho rằng, đây chính là bước đột phá quan trọng trong các quy định về điều kiện, thủ tục cho người thu nhập thấp khi vay gói 30.000 tỷ để mua nhà. 

Bởi trước đó, để có thể vay được, các ngân hàng buộc người vay phải chứng minh được khả năng trả nợ hoặc phải có tài sản khác thế chấp. Thông tư dự kiến sẽ ban hành trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.