EC bỏ thuế chống bán phá giá đối với xe đạp Việt Nam

EC bỏ thuế chống bán phá giá đối với xe đạp Việt Nam
TP - Bộ Công Thương cho biết: Tổng Vụ Thương mại, Ủy ban châu Âu (EC) vừa có thư thông báo, từ 15-7 sẽ bãi bỏ thuế chống bán phá giá (bình quân khoảng 34,5%, áp dụng từ 14-7-2005) đối với xe đạp nhập khẩu từ Việt Nam.

Theo Bộ Công Thương, việc dỡ bỏ thuế chống bán phá giá này giúp người tiêu dùng châu Âu mua được xe đạp giá rẻ hơn, đồng thời góp phần tháo gỡ khó khăn mà các doanh nghiệp xe đạp Việt Nam phải gánh trong suốt 5 năm qua.

Bộ Công Thương Việt Nam đề nghị, sau xe đạp, EC tiếp tục cần xem xét khách quan, tích cực các thông tin mà phía Việt Nam đã cung cấp để sớm ra quyết định dỡ bỏ thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm ốc vít, giày mũ da của Việt Nam.

MỚI - NÓNG