EU chính thức áp thuế giày da 10% với VN trong 2 năm

EU chính thức áp thuế giày da 10% với VN trong 2 năm
TP - Ngày 4/10, Liên minh châu Âu (EU) cho biết đã quyết định áp mức thuế 16,5% với giày da từ Trung Quốc và 10% với Việt Nam trong vòng 2 năm nhằm ngăn chặn sản phẩm giá rẻ tràn vào thị trường khu vực.

Nguồn tin ngoại giao cho biết, biểu thuế trên được thông qua với số phiếu sít sao, 13 nước thành viên EU đồng ý, trong khi 12 nước phản đối.

Từ tháng 4/2006, EU bắt đầu áp biểu thuế tạm thời trong 6 tháng với mức tối đa 19,4% với giày da Trung Quốc và 16,8% cho sản phẩm cùng loại từ Việt Nam.

Biểu thuế tạm thời này sẽ hết hiệu lực từ ngày 6/10 nên ngày 30/8, EU đề xuất kế hoạch áp thuế mới với mức thấp hơn (16,5% và 10%) với sản phẩm giày da từ Trung Quốc và Việt Nam trong vòng 5 năm.

Tuy nhiên, việc bỏ phiếu thông qua kế hoạch trên liên tục bị trì hoãn do có nhiều bất đồng trong 25 nước thành viên EU. Pháp đề xuất áp mức thuế trên trong vòng 2 năm sau đó sẽ xem xét lại.

Như vậy, kể từ ngày 7/10, sản phẩm giày da của Việt Nam nhập khẩu vào EU sẽ bị áp mức thuế mới 10% thay cho 16,8% như trong 6 tháng qua.  

MỚI - NÓNG