EU dọa trả đũa nếu Mỹ bỏ qua WTO

EU dọa trả đũa nếu Mỹ bỏ qua WTO
Liên hiệp Châu Âu (EU) đã ra thời hạn 3 tháng cho Mỹ để tránh các biện pháp trả đũa sau khi Brussels chiến thắng trong cuộc tranh chấp thương mại kéo dài.
EU dọa trả đũa nếu Mỹ bỏ qua WTO ảnh 1
EU có nhiều tranh cãi thương mại với Mỹ

Tòa án cao nhất của WTO đã bác đơn kháng cáo của Mỹ chống lại một phán quyết trước đó nói Washington vi phạm quy tắc thương mại toàn cầu trong cuộc tranh cãi về thuế xuất khẩu.

Quyết định này đã mở đường cho EU đánh các mức thuế mới vào hàng xuất khẩu của Mỹ.

EU nói họ sẽ bắt đầu lại việc áp dụng thuế với hàng của Mỹ nếu Hoa Kỳ không tuân theo phán quyết mới của WTO trong vòng 90 ngày.

Về phần mình, Hoa Kỳ đã thúc giục EU đừng áp dụng quyền tái áp đặt trừng phạt.

WTO đã nói EU có thể áp đặt mức trừng phạt lên tới 4 tỷ USD lên hàng hóa Mỹ.

Hồi tháng 3/2004, EU đã bắt đầu áp dụng mức thuế cao hơn trên các mặt hàng nông phẩm, dệt may, công nghiệp điện tử và thép. Biện pháp này sau đó tạm thời được dỡ bỏ vào đầu năm 2005 để chờ phán quyết mà nay kết quả đã có lợi cho EU.

Washington và Brussels hiện cũng đang tranh cãi về các cáo buộc trợ cấp cho Boeing và hãng của châu Âu, Airubs.

Họ cũng không đồng ý với nhau về vòng đàm phán Doha của WTO để mở rộng tự do thương mại toàn cầu.

Theo BBC

MỚI - NÓNG