EU dự kiến áp hạn ngạch đối với giày da Việt Nam

EU dự kiến áp hạn ngạch đối với giày da Việt Nam
Theo tin Reuters, ngày 3/7, Ủy ban châu Âu (EC) dự kiến đưa ra một hệ thống hạn ngạch đối với giày da nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam.
EU dự kiến áp hạn ngạch đối với giày da Việt Nam ảnh 1

Đây được coi là "giải pháp" cho cuộc tranh cãi kéo dài nhiều tháng qua về việc EC áp thuế chống bán phá giá đối với giày da nhập khẩu từ hai nước này.

Theo đề nghị trên, EU sẽ áp dụng các mức thuế trung bình đối với 140 triệu đôi giày da nhập khẩu mỗi năm từ Trung Quốc và 95 triệu đôi nhập từ Việt Nam.

Ngoài mức hạn ngạch này, EU sẽ áp đặt mức thuế phạt đối với giày da của Trung Quốc nhập vào thị trường EU là 23% và đối với giày da của Việt Nam là 29,5%.

Một nhà ngoại giao cho biết giày da trẻ em, mặt hàng được miễn trong vụ EU đánh thuế chống bán phá giá sơ bộ đối với giày da nhập khẩu của Trung Quốc và Việt Nam tháng 4 vừa qua, có thể sẽ không được miễn trong hệ thống hạn ngạch này.

Theo Lao động

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.