EU áp dụng luật chống bán phá giá đối với giày da VN

EU áp dụng luật chống bán phá giá đối với giày da VN
Liên minh Châu Âu (EU) hôm 20/2 cho biết họ đang xem xét việc ban hành lệnh hạn chế nhập khẩu giày da từ Việt Nam và Trung Quốc.
EU áp dụng luật chống bán phá giá đối với giày da VN ảnh 1

Họ khẳng định đã phát hiện bằng chứng cho thấy hai nước này bán phá giá giày da vào thị trường Châu Âu.

Người phát ngôn Thương mại của EU Peter Power cho biết, 26 quốc gia thành viên EU đang tiến hành thảo luận để đề ra các biện pháp chống bán phá giá đối với Việt Nam và Trung Quốc. Các biện pháp này, nếu được thông qua có thể áp dụng từ 7/4 tới.

Các quan chức EU cũng cho biết sẽ cử đại diện để đàm phán khẩn cấp với Việt Nam, Trung Quốc để tìm giải pháp cho vấn đề này.

Theo Lao động/AP

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.