EVN tiếp tục kiến nghị tăng giá điện

EVN tiếp tục kiến nghị tăng giá điện
TP - Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực VN (EVN) Phạm Lê Thanh cho rằng, tập đoàn đã hoàn thành vai trò cung ứng điện cho nền kinh tế, là công cụ điều tiết của nhà nước. Hiện EVN đang chấp nhận bán điện dưới giá thành 120 đồng đối với mỗi kWh.

Tại Hội nghị sơ kết mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước, được tổ chức sáng 9-12, ông Thanh cho rằng, chính sách giá hiện nay vẫn chưa theo được thị trường nên tới đây cần tăng giá điện để tập đoàn bớt khó khăn.

Lắng nghe kiến nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngắt lời: “Giá điện theo thị trường nhưng phải đặt trong bối cảnh ổn định vĩ mô, sức chịu đựng của nền kinh tế. Cần tiến tới giá bán bằng giá thành chứ ngay năm 2012 theo thị trường hoàn toàn, ví như tăng tới 20% thì không được”.

Ông Thanh bày tỏ: “Chúng tôi kiến nghị như vậy nhưng vẫn thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ”. Tổng giám đốc EVN cũng đề nghị cần lượng hóa đánh giá về các tập đoàn một cách khách quan. Tập đoàn lỗ do phải bán điện theo chỉ đạo của Chính phủ dưới giá thành những lại bị dư luận.

Ngọc Tiến ghi

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.